Thủ tướng khen ngợi MV Bắc Bling của Hòa Minzy làm mới nền văn hóa dân tộc
(Dân trí) - Chia sẻ rất mừng khi các bạn trẻ làm sống động văn hóa dân tộc, Thủ tướng nói những sản phẩm đó thực sự rất cuốn hút. Ví dụ, Hòa Minzy với MV Bắc Bling đã truyền cảm hứng, làm mới nền văn hóa dân tộc.
Dẫn chứng này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận buổi đối thoại với 300 thanh niên Việt Nam, chiều 24/3.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là cuộc đối thoại dân chủ, không khoảng cách, rất có chất lượng, mang tính chia sẻ, định hướng, khả thi và hiệu quả trong thực hiện.
Sản phẩm văn hóa mới của giới trẻ "thực sự rất cuốn hút"
Theo người đứng đầu Chính phủ, thanh niên Việt Nam là lực lượng sung sức nhất về thể chất, tinh thần, trí tuệ, khát vọng, lòng đam mê, sự cống hiến. Đây cũng là lực lượng có tiềm năng và sức mạnh lan tỏa to lớn, luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Từ khi ban hành Luật Thanh niên năm 2020, đây là lần thứ ba Thủ tướng đối thoại với thanh niên Việt Nam. Theo ông, điều này khẳng định sự quan tâm, kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng đối với thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của nước nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi đối thoại (Ảnh: Minh Châu).
Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là trụ cột quan trọng, là giải pháp chủ đạo, là phương thức đột phá để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.
Thủ tướng cho rằng thanh niên ngày nay được sinh ra trong thời đại khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nên là lực lượng có sức sáng tạo vô hạn, có khả năng tiếp cận nhanh và làm chủ về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.
Điểm lại và đánh giá cao nhiều kết quả của lực lượng thanh niên trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng chia sẻ đây không chỉ là kết quả đáng tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhắc đến vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, người đứng đầu Chính phủ cho rằng thanh niên cần đi đầu trong số hóa dữ liệu về các di sản văn hóa, các địa chỉ đỏ, tạo nền tảng trực tuyến để giới thiệu nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, nghệ thuật, cải lương…
"Các bạn trẻ cũng làm sống động lại văn hóa dân tộc, rất mừng là như vậy. Thực sự là cuốn hút, không những trong nước mà còn ngoài nước", Thủ tướng nói và dẫn chứng MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy đã tạo động lực, truyền cảm hứng, làm mới lại nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam dự buổi đối thoại với Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Minh Châu).
Lãnh đạo Chính phủ cũng chia sẻ mong muốn các bạn trẻ sẽ quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và dân tộc hóa văn minh nhân loại.
"Khi các nghệ sĩ biểu diễn cho đoàn khách quốc tế, tôi chỉ yêu cầu 2 mục tiêu. Một là quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Các bản giao hưởng nổi tiếng thế giới nhưng được dân tộc hóa bằng đàn đá, cây tre, cây nứa hay đàn nhị, đàn bầu… rất hấp dẫn. Mặt khác phải dân tộc hóa nền văn minh nhân loại", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo ông, cần khuyến khích tinh thần này trong thanh niên để tạo phong trào, khí thế và tạo động lực mạnh mẽ hơn để biến sức mạnh tinh thần này trở thành sức mạnh vật chất.
3 "đặt hàng" của Thủ tướng với thanh niên Việt Nam
Dù đánh giá cao nhiều dấu ấn, song theo Thủ tướng, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu. "Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những kết quả đạt được; còn nhiều việc phải làm phía trước, còn nhiều điều phải nỗ lực", Thủ tướng lưu ý.
Ông cho rằng thanh niên Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, "lực cản" lớn như nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn chưa nhiều, một bộ phận chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động khi khoa học công nghệ hiện đại dần thay thế con người trong một số lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với nhiều vấn đề về khoa học công nghệ mà đại diện thanh niên đặt ra (Ảnh: Minh Châu).
Cũng theo Thủ tướng, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vẫn đối diện nhiều rào cản, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng số còn chưa được đầu tư đúng mức; còn hạn chế, bất cập về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân và bảo vệ chủ quyền số…
"Những thách thức này đặt lên vai thanh niên sứ mệnh phải chủ động, tiên phong trong đổi mới tư duy, không ngừng trau dồi kiến thức và bản lĩnh để biến khó khăn thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng nêu 3 "đặt hàng" đối với thanh niên Việt Nam:
Một là thanh niên Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, theo Thủ tướng, không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi đối thoại với thanh niên Việt Nam (Ảnh: Minh Châu).
Hai là thanh niên Việt Nam có tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng bằng những sản phẩm, công trình, dự án cụ thể, hiệu quả; tận dụng tốt cơ hội, phản ứng chính sách phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
Đặt hàng thứ ba Thủ tướng đặt ra, là thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản"; phải có tư tưởng "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể".
"Tuổi trẻ hãy nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình để không ngừng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước", Thủ tướng động viên.