Thủ tướng dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiến Thành

(Dân trí) - Chiều tối 21/12, Đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã về Vũng Chùa - Đảo Yến để dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2021), chiều tối 21/12, Đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Tham gia đoàn công tác còn có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đại biểu Trung ương.

Thủ tướng dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên đoàn công tác dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: N.M).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Bình nói riêng.

Thủ tướng dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2

Đoàn công tác Trung ương dành phút mặc niệm để tưởng nhớ vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp (Ảnh: H.G).

Với tấm lòng yêu nước, yêu quê hương nồng nàn và tài thao lược xuất chúng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà Đại tướng để lại cho dân tộc Việt Nam còn mãi với thời gian và trong lòng nhân dân.