1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Chống dịch đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Thái Anh

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra tối 2/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Vietnam Airlines và đội tiếp viên hàng không.

Thủ tướng: Chống dịch đừng để mất bò mới lo làm chuồng - 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. (Ảnh: Nguyễn Quân)

Thông tin về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra hôm nay, 2/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập ngay diễn biến mới vụ phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại TPHCM.

Thủ tướng nhấn mạnh chỉ đạo "không để mất bò mới lo làm chuồng", yêu cầu khoanh vùng dập dịch ngay, chữa trị có hiệu quả với người mắc bệnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, lãnh đạo Chính phủ đánh giá, khi phát sinh sự cố, việc triển khai trong công tác chống dịch tại TPHCM đã tỏ ra kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Vietnam Airlines cũng như đội tiếp viên hàng không.

"Hôm nay, Bộ GTVT đã yêu cầu đình chỉ công tác 15 ngày những cán bộ của Vietnam Airlines có liên quan đến sự việc tiếp viên hàng không không tuân thủ quy định cách ly, làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng"- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Thủ tướng lưu ý về mục tiêu đề ra cả năm 2020 vẫn cần đạt mức cao nhất các kết quả phát triển kinh tế xã hội, tức GDP cả năm phải đạt 2-2,5%.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép, không chủ quan, luôn cảnh giác chống dịch để tạo tiền đề, cơ sở cho việc phát triển kinh tế.

Thủ tướng ký công điện mới về cách ly người nhập cảnh

Xung quanh giải pháp chống dịch, người phát ngôn Chính phủ thông tin, vấn đề liên quan đến người nhập cảnh, đến chuyện cách ly… Thủ tướng sẽ tiếp tục có chỉ đạo. Cụ thể, trong tối nay, Thủ tướng sẽ ký công điện mới về vấn đề này.

"Rút kinh nghiệm từ sự việc ở TPHCM thì các quy định về người nhập cảnh, chuyên gia, đón người Việt về nước, lao động hết hạn, du học sinh hết khóa học về nước… cũng được xem xét cụ thể. Thủ tướng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các cửa khẩu, biên giới phía Tây Nam, các khu cách ly" - ông Mai Tiến Dũng nói.