1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

"Thủ phạm" ăn sạch ngao giống của dân là con rết biển

(Dân trí) - Kết quả phân tích của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I cho thấy, loài sinh vật ăn sạch hàng chục ha ngao giống của người dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) là một loại rết biển (hay sâu biển) thuộc ngành giun đốt, lớp giun nhiều tơ.

Ngày 13/3, ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã có thông báo chính thức về kết quả xác định loại sinh vật lạ ăn sạch đầm ngao giống của các hộ dân ven biển huyện Kim Sơn.

Thủ phạm ăn sạch ngao giống của dân là con rết biển - 1

Rết biển xuất hiện dày đặc ở vùng biển Kim Sơn (Ninh Bình) thời gian qua, ăn sạch ngao giống của ngư dân.

Theo thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thúy y (Sở NN&PTNN Ninh Bình), kết quả phân tích từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I cho biết, sinh vật lạ ăn sạch hàng chục ha ngao giống của người dân chính là rết biển (hay sâu biển). Loài động vật này có tên khoa học là Chloeia sp, thuộc ngành giun đốt Annelida, lớp giun nhiều tơ Polychaeta.

Loài rết biển này có đặc điểm thân dài khoảng 5-10 cm, dọc hai bên thân có nhiều lông. Dọc theo sống lưng từ đầu đến cuối cơ thể có các hình tam giác và đốm tròn màu sắc khác nhau.

Thủ phạm ăn sạch ngao giống của dân là con rết biển - 2

Rết biển có thân dài 5 - 10cm, dọc hai bên thân có nhiều lông.

Ở Việt Nam, rết biển từng được phát hiện ở Cát Bà (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh) và trên nhiều bãi nuôi ngao, vùng bãi biển ở miền Trung và miền Nam. Rết biển có thể được tìm thấy trên hoặc dưới đáy cát và bùn, đặc biệt chúng tích cực bò lên bề mặt nước và thường bị thu hút bởi ánh sáng vào ban đêm.

Loài sinh vật này thường săn mồi, ăn các san hô, bọt biển, hải quỳ, thủy tức, hải tiêu. Mặc dù không có hàm nhưng chúng có thể nuốt con mồi vừa cỡ miệng và hút hết nước bên trong. Rết xuất hiện nhiều vào mùa sinh sản của chúng (tháng 4 đến tháng 6). Vùng biển có nhiều rết thường là bãi ven bờ có nhiều mùn bã hữu cơ, vùng nước có độ mặn cao.

Thủ phạm ăn sạch ngao giống của dân là con rết biển - 3
Thủ phạm ăn sạch ngao giống của dân là con rết biển - 4

Người nuôi ngao dùng lưới đăng vây bắt sâu biển nhưng không xuể vì chúng xuất hiện quá nhiều với lượng lớn khổng lồ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình khuyến cáo, các hộ nuôi không thả giống ngao cỡ nhỏ (<500-800 con/kg) mà nên thả ngao giống có kích thước lớn để tránh bị rết biển ăn thịt. Người dân cần chủ động tích cực diệt rết bằng các biện pháp thủ công như dùng lưới đăng để bắt, diệt trừ; thắp điện sáng để kích thích dẫn dụ rết nổi lên mặt nước tập trung ở một điểm sau đó dùng vợt bắt.

Nghiêm cấm sử dụng hóa chất diệt rết sẽ gây nguy hại đến ngao cũng như môi trường biển. Khi điều kiện phù hợp, người dân hãy nên thả giống lại bình thường.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, từ sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi đến nay, người nuôi ngao giống ở vùng bãi triều ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đứng ngồi không yên vì bị đàn sinh vật lạ khổng lồ tấn công ăn sạch hàng chục ha ngao giống.

Thủ phạm ăn sạch ngao giống của dân là con rết biển - 5

Vùng bãi nuôi ngao của người dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình)

Nhiều người dân cho biết, đàn sâu từ đâu đến xuất hiện dày đặc, chúng chui xuống bãi cát bùn sau đó ăn hết ngao. Loài sâu này nuốt cả con ngao vào bụng, hút hết nước sau đó thải vỏ ngao ra ngoài. Hàng chục ha ngao giống với số tiền hàng tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn đã bị ăn sạch khiến nhiều hộ dân trắng tay.

Loài sâu kỳ lạ này không chỉ gây hại cho ngao, các loài sinh vật biển khác mà chúng còn gây hại cho người khi tiếp xúc. Theo đó, người dân không may đụng phải loài này sẽ bị mẩn ngứa, đau rát, thậm chí bị sưng tấy mưng mủ.

Thái Bá