1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thu hồi khoản tiền ưu đãi hộ nghèo "chạy nhầm" vào nhà cán bộ

(Dân trí) - Kết quả kiểm tra cho thấy số tiền các chương trình ưu đãi hộ nghèo mà cán bộ UBND xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) vay là hơn 173 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cho vay sai địa chỉ trên đã được thu hồi. Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn để xảy ra sai phạm đã bị thay thế.

Như Dân trí đã thông tin, các chương trình ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn (Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và Chương trình vay vốn HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai trên địa bàn xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã được giải ngân cho nhiều cán bộ của xã này.

Báo cáo kết quả kiểm tra các chương trình vay vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo tại xã Hội Sơn của Ngân hàng CSXH huyện Anh Sơn
Báo cáo kết quả kiểm tra các chương trình vay vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo tại xã Hội Sơn của Ngân hàng CSXH huyện Anh Sơn

Điều đặc biệt là các hồ sơ vay vốn của các cán bộ này được lãnh đạo UBND xã xác nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập 150% hộ nghèo. Nhiều cán bộ dù không có hộ khẩu tại tổ vay vốn tiết kiệm nhưng vẫn được xác nhận để hợp lý hồ sơ và đã được giải ngân vốn vay ưu đãi.

Cụ thể như hộ ông Cao Xuân Công – Bí thư Đoàn thanh niên xã Hội Sơn có hộ khẩu tại thôn 6 nhưng hồ sơ ghi tại thôn 3, vay 30 triệu từ chương trình sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn (năm 2014). Tương tự, bà Bùi Thị Hằng – Cán bộ tư pháp xã Hội Sơn vay 30 triệu từ chương trình SXKD vùng khó khăn (năm 2013) và 13 triệu từ chương trình nước sạch (năm 2015) tại thôn 9 dù không có hộ khẩu ở đây.

Hộ bà Đỗ Thanh Tú Uyên - Trực đảng ủy xã Hội Sơn “dời” địa chỉ cư trú từ thôn 4 sang thôn 3 để vay 30 triệu của chương trình SXKD vùng khó (năm 2013) và 12 triệu đồng chương trình nước sạch (năm 2016). Ông Bùi Xuân Đại - Phó Công an xã Hội Sơn, có hộ khẩu cư trú tại thôn 5 nhưng có hồ sơ vay vốn lại ở thôn 3, vay 12 triệu đồng từ chương trình nước sạch và về sinh môi trường nông thôn (năm 2013).

Hộ gia đình bà Đỗ Thị Kiểm (giáo viên mầm non xã Hội Sơn), chồng là cán bộ Huyện đội Anh Sơn được xác nhận là hộ có thu nhập 150% hộ nghèo để vay 35,25 triệu đồng từ chương trình HSSV; hộ bà Đỗ Thị Thu Hà là cán bộ văn hóa xã, vợ ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng Công an xã Hội Sơn và hộ bà Phạm Thị Tú - Chủ tịch Hội LHPN xã Hội Sơn, vợ của ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn cũng được xác nhận là hộ cận nghèo HSSV để vay 6 triệu đồng từ chương trình này.

Theo lý giải của ông Trần Khắc Thi, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Anh Sơn, cách đây mấy năm, Hội Sơn vẫn đang thuộc vùng khó khăn nên các cán bộ cũng được vay vốn sản xuất, kinh doanh nếu có hồ sơ hợp lệ, có phương án kinh doanh. Hiện tại, xã Hội Sơn ra khỏi danh sách xã khó khăn nên cán bộ công chức sẽ không được vay vốn theo chương trình sản xuất, kinh doanh dành cho vùng khó khăn.

UBND xã Hội Sơn, nơi có nhiều cán bộ được xác nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, sai địa chỉ cư trú để vay vốn chính sách ưu đãi
UBND xã Hội Sơn, nơi có nhiều cán bộ được xác nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, sai địa chỉ cư trú để vay vốn chính sách ưu đãi

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thì các hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh, sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được UBND xã xác nhận thì vẫn được vay vốn của chương trình.

Đối với nguồn vốn vay chương trình học sinh sinh viên, đối tượng được vay là HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo.

Qua quá trình kiểm tra, Ngân hàng CSXH huyện Anh Sơn đã phát hiện nhiều hộ dân, trong đó có nhiều cán bộ UBND xã có địa chỉ không đúng với địa chỉ trong hồ sơ vay vốn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn của các thôn với số tiền 8-30 triệu đồng từ các chương trình vay vốn ưu đãi khác nhau.

“Toàn bộ số tiền cho vay sai địa chỉ nói trên (tổng 173,25 triệu) đều đã được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Anh Sơn thu hồi; tập thể lãnh đạo UBND xã và các tổ chức hội, đoàn thể có liên quan đang trong quá trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm; các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn để xảy ra sai phạm đều đã bị thay thế”, ông Trần Khắc Thi cho hay.

Hoàng Lam