Lâm Đồng:

Thông xe 4 cầu "kéo gần" huyện nghèo nhất tỉnh với quốc lộ

(Dân trí) - Tuyến đường Liên Hung – Đầm Ròn nối huyện vùng sâu Đam Rông với quốc lộ 27 đã có cầu tải trọng 30 tấn. Dự án không những tạo thuận lợi cho giao thương đi lại mà còn góp phần thay đổi diện mạo của địa phương.

Ngày 21/1, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành và thông xe Dự án nâng cấp, kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung –Đầm Ròn, huyện Đam Rông.


Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và nhà thầu thi công cắt băng khánh thành và thông xe 4 cầu trên tuyến đường Liên Hung – Đầm Ròn

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và nhà thầu thi công cắt băng khánh thành và thông xe 4 cầu trên tuyến đường Liên Hung – Đầm Ròn

Đam Rông là huyện nghèo nhất tỉnh Lâm Đồng, với hơn 40.000 dân, trong đó có hơn 75% là đồng bào dân tộc thiểu số sống bằng nghề nông. Liên Hung – Đầm Ròn là tuyến đường xẻ núi, nối các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đam Rông với quốc lộ 27, là con đường huyết mạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trước đây, tải trọng 4 cây cầu trên tuyến đường huyết mạch này chỉ có 10 tấn. Sự hạn chế về cơ sở hạ tầng giao thông khiến việc phát triển giao thương đi lại gặp nhiều khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế địa phương.

Trước thực tế đó, được sự thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) đã đứng ra ứng vốn thi công nâng cấp 4 cầu trên tuyến đường Liên Hung – Đầm Ròn, không tính lãi.


4 cây cầu nối huyện nghèo nhất tỉnh với quốc lộ 27.

4 cây cầu nối huyện nghèo nhất tỉnh với quốc lộ 27.

Công trình có quy mô vĩnh cửu, tải trọng được nâng từ 10 tấn lên 30 tấn. Những câu cây mới đảm bảo khai thác tối đa tải trọng trên toàn tuyến đường, đảm bảo an toàn lưu thông. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc phát triển giao thương đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi diện mạo của huyện Đam Rông.

Quốc Anh

Thông xe 4 cầu "kéo gần" huyện nghèo nhất tỉnh với quốc lộ - 3