TPHCM:

Thông xe 20km đầu tiên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

(Dân trí) - Sáng nay 2/1, 20km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ đường Vành đai 2 (quận 9) đến QL 51 (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức được thông xe.

Theo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km đi qua TPHCM và Đồng Nai, có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng. Dự án được khởi công 10/2009, đến nay đã hoàn thành được hơn 20 km, đoạn từ đường Vành đai 2 (quận 9, TPHCM) đến quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai).

Trong 20 km đường được thông xe kỹ thuật sáng nay, có 11,5 km cầu và cầu cạn. Trong đó, cầu Long Thành (2,35 km) là cầu dài và lớn nhất toàn tuyến.

20km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã chính thức thông xe vào sáng nay
20km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã chính thức thông xe vào sáng nay

Đoạn cao tốc từ Vành đai 2 đến quốc lộ 51 có vận tốc thiết kế 120 km/giờ (riêng cầu Long Thành 100 km/giờ), chiều rộng nền đường 27,5 m gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc VEC nhấn mạnh: "Việc sớm đưa vào khai thác đoạn cao tốc Vành đai 2 - QL51 (dài 20km) góp phần giảm ùn tắc, TNGT, nâng tốc độ chạy xe, giảm thời gian chi phí vận chuyển, rút ngắn hơn một nửa thời gian lưu thông từ TPHCM về Vũng Tàu.

Ngay sau khi đưa vào khai thác đoạn đường cao tốc này, VEC sẽ tiến hành thu phí giao thông.

Một số hình ảnh về buổi lễ thông xe do PV Dân trí ghi lại:

Những chiếc xe đầu tiên chạy trên cao tốc
Những chiếc xe đầu tiên chạy trên cao tốc
Những chiếc xe đầu tiên chạy trên cao tốc
Những chiếc xe đầu tiên chạy trên cao tốc
Ngay khi đưa vào hoạt động, 
Ngay khi đưa vào hoạt động, VEC sẽ chính thức thu phí
Làn dừng xe khẩn cấp
Làn dừng xe khẩn cấp
Điểm bắt đầu từ đường Vành đai 2 là nút giao cầu Cạn
Điểm bắt đầu từ đường Vành đai 2 là nút giao cầu Cạn
Trên tuyến cao tốc này có cầu Long Thành (2,35 km) là cầu dài và lớn nhất toàn tuyến
Trên tuyến cao tốc này có cầu Long Thành (2,35 km) là cầu dài và lớn nhất toàn tuyến
Hướng về quốc lộ 51
Hướng về quốc lộ 51
Điểm kết thúc của 20km đầu tiên là quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai.
Điểm kết thúc của 20km đầu tiên là quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai.
 
Từ trưa ngày 2/1, nhiều bạn đọc phản ánh đến đường dây nóng báo Dân trí về tình trạng bảo vệ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không cho xe vào đường cao tốc dù đã có thông báo cho thông xe từ sáng. Bạn đọc Nguyễn Hoàng Anh cho biết: “Tôi đi từ Vũng Tàu về TPHCM, 15h chiều nay tôi cho xe lưu thông vào đường cao tốc tại nút giao quốc lộ 51 nhưng bảo vệ chặn lại không cho vào. Tại sao báo thông tin sáng 2/1 sẽ thông xe đường cao tốc này mà tới giờ xe tôi không được đi?”.
 
 
Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), do chỉ mới thông xe tạm nên đoạn cao tốc thông xe từ ngày 2/1 chưa cho các loại xe tải trọng trên 10 tấn cũng như các loại xe rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo móc chuyên dùng, xe container… lưu thông. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hoàng Anh khẳng định mình đi xe ô tô con, loại xe không cấm qua đường cao tốc khi đưa vào khai thác tạm từ ngày 2/1.
 
Anh Nguyễn Hoàng Anh cũng cho biết là có rất nhiều xe như anh bị chặn lại tại đường dẫn vào đường cao tốc, hướng từ quốc lộ 51. Anh cho biết: “Nhiều người nghe đường cao tốc thông xe nên đi từ TPHCM ra để tham quan, khi quanh đầu lại đi theo hướng quốc lộ 51 về TPHCM thì bảo vệ không cho vào. Nhiều xe phải đậu chờ hàng tiếng đồng hồ làm xáo trộn giao thông khu vực này”.
 
Ngay trong chiều ngày 2/1, sau khi nhận được phản ánh của Dân trí về tình trạng này, ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây giải thích: “Vì sau khi làm lễ thông xe xong anh em còn phải dọn dẹp lều bạt được dựng trên đường nên phải hạn chế xe lưu thông. Chắc đến giữa đêm nay mới dọn dẹp xong”.
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc 16h10, anh Nguyễn Hoàng Anh cho biết vì quá đông xe chờ đợi gây ùn tắc ở quốc lộ 51 và các tài xế làm áp lực nên bảo vệ đường cao tốc phải mở cửa cho xe qua từ lúc 16h. Theo ông Hùng, từ sáng mai (3/1) xe cộ sẽ lưu thông bình thường qua đoạn 20km cao tốc vừa được cho thông xe kỹ thuật này.
 
Tùng Nguyên
 
Đình Thảo