1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Thời tiết khắc nghiệt, mai vàng lác đác về phố

(Dân trí) - Rút kinh nghiệm những năm trước đưa mai lên phố sớm, mai không ra hoa, người trồng thất thu đáng kể, năm nay dù còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng các tuyến đường bán hoa kiểng trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ mới lác đác vài chục hộ bán mai vàng.

Tuyến đường bán hoa kiểng xôm tụ nhất trên địa bàn TP Cần Thơ là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đường Huỳnh Cương, đường Hai Bà Trưng… Năm nay dù còn 10 ngày nữa đến Tết nhưng số hộ bán mai vàng trên các tuyến đường này chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Tuyến đường Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ chỉ mới lác đác vài hộ bán mai vàng.
Tuyến đường Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ chỉ mới lác đác vài hộ bán mai vàng.

Trao đổi với PV Dân trí về sự “vắng bóng” lạ thường của các hộ bán mai vàng năm nay, anh Phạm Nghĩa Tình – xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) – một hộ bán mai trên đường Huỳnh Cương cho biết: “Năm nay thời tiết lạnh và kéo dài, do vậy các hộ bán mai vàng không dám đưa mai lên phố sớm như mọi năm. Đa số các hộ bán mai đợi đến khoảng 23 âm lịch, lúc đó thấy nụ hoa đảm bảo ra hoa đúng dịp Tết, bà con mới mang hoa lên”.

Mùa mai Tết năm nay, anh Tình thuê hai lô bán các chậu mai “mini” với mức giá từ 200.000 – 500.000 đồng/chậu. Theo anh Tình nếu thời tiết như những ngày qua, nhiệt độ không xuống thấp hơn thì 100 chậu mai vàng của anh sẽ "ăn Tết" đúng ngày.

Anh Tình đưa mai lên phố sớm mà cứ phấp phỏng lo.
Anh Tình đưa mai lên phố sớm mà cứ phấp phỏng lo.

Nhà vườn Lê Thanh Hương đang thuê 7 lô bán mai vàng trên đường Hai Bà Trưng cho biết: “Đưa mai lên đây chứ còn lo lắm, đêm nào cũng canh nhiệt độ. Mấy ngày qua, ban đêm nhiệt độ xuống 20, nếu từ nay đến 23 âm lịch nhiệt độ như thế này thì đảm bảo, chứ xuống 18 độ là toàn bộ số mai của tôi qua tết một tuần mới nở hoa”.

Nếu thời thiết như hiện nay thì những chậu hoa có nụ to đảm bảo ăn Tết đúng hẹn.
Nếu thời thiết như hiện nay thì những chậu hoa có nụ to đảm bảo "ăn Tết" đúng hẹn.

Phân tích thêm về sự khắc nghiệt của thời tiết, ông Hương nói: "Nghề trồng mai có thể nói sự thành công là do ông trời quyết định, vì nếu mình có kỹ thuật, chăm sóc tốt cho cây chỉ là yếu tố cần để quyết định dáng cây, số bông… Tuy nhiên, đến giờ chót, thời tiết xuống thấp là mai ngậm nụ luôn. Do vậy, với nhiệt độ mấy ngày qua những chậu mai có nụ to bằng ngón tay út, nụ hé nhỏ thì coi như ăn tết sớm, tuy nhiên nếu đây đến 23 âm lịch, nhiệt độ xuống dưới 18 độ thì họ lại thắng".

Trao đổi với PV Dân trí, ông Quy Chí Lê – Phó Chủ tịch UBND phường An Cư - cho biết: “Mấy ngày qua cũng có nhiều người đến hỏi tuyến đường Hoàng Văn Thụ có cho bán hoa nữa không mà sao vắng hoe…  Đúng là năm nay các hộ bán hoa kiểng lên phố chậm, nhất là các hộ bán mai vàng, do vậy dù hai tuyến đường bán hoa kiểng như Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương có tổng cộng có 103 lô nhưng đến giờ này mới có trên 30 lô đến nhận, trưng bày hoa kiểng”. 

Nguyễn Hành