Thời tiết dịp 30/4 - 1/5 kém thuận lợi vì mùa mưa đến sớm

(Dân trí) - Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó Phòng Dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, năm nay mùa mưa sẽ đến sớm, dịp lễ 30/4 - 1/5 rơi đúng vào thời điểm này nên những hoạt động vui chơi sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.

Thời tiết dịp 30/4 - 1/5 kém thuận lợi vì mùa mưa đến sớm - 1

Đà Lạt mưa liên tục trong những ngày cận lễ 30/4 - 1/5.
 
Đúng vào mấy ngày lễ sắp tới, các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ bước vào mùa mưa. Do chịu ảnh hưởng của phía Nam rãnh áp thấp Nam Trung bộ và gió Tây Nam cũng mạnh lên, nên xuất hiện mưa rào nhiều nơi và dông vào đêm. Trời vẫn nắng nhưng có mưa vào chiều, tối nên nhiệt độ không cao lắm. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM và các tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai… sẽ dao động từ 34-35oC, mây nhiều nên sẽ có mưa. Đặc biệt, đầu mùa mưa thường có kèm dông và sấm sét khá nguy hiểm. 

 

Ngược lại đó, các tỉnh miền Trung sẽ sắp chịu thêm đợt nắng nóng nữa. Riêng các tỉnh từ Nha Trang trở vào phía Nam sẽ có mưa. Như vậy, thời tiết dịp 30/4 - 1/5 sẽ không quá thuận lợi và ảnh hưởng đôi chút đến hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng của mọi người.

 

Mấy ngày trước ở Nha Trang và Bà Rịa - Vũng Tàu có vùng xoáy đi vào, nay không còn nữa nhưng thơi điểm này vẫn sẽ có mưa và có kèm dông. Mọi người vẫn có thể tắm biển được nhưng cũng phải hết sức cẩn thận.

 

Thạc sĩ Xuân Lan cũng cảnh báo thêm đối với tàu thuyền ra biển. Thông thường dịp lễ nên nhiều người tận dụng cả tàu thuyền nhỏ để chở khách tham quan. Điều này phải hết sức đề phòng vì thời điểm này gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên cần phải chú ý an toàn tính mạng cho du khách. 

 

Được biết, mùa mưa ở Nam bộ đến sớm hơn trung bình các năm khoảng một tuần lễ là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina. Theo dự báo, tổng lượng mưa năm nay sẽ vẫn tương đương với năm ngoái nhưng nhiều hơn trung bình các năm trước đó. Thời điểm xuất hiện mưa nhiều tập trung vào giữa tháng 5 nhưng sau đó vào tháng 6 mưa sẽ ít, trời oi bức. Đến đầu tháng 7 mưa lại sẽ nhiều hơn và giảm vào tháng 8, đầu tháng 10 mưa lại sẽ tăng. 

 

Những cơn mưa đầu mùa sẽ kèm theo các hiện tượng giông, lốc xoáy, sấm sét, có thể làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà, đứt dây điện… gây nguy hiểm cho người đi đường. Tránh dùng nước mưa đầu mùa do những cơn mưa này thường mang theo hóa chất và các chất ô nhiễm trong không khí.

 

Lê Phương