1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Thịt heo bệnh đổ về TPHCM

Hiện tượng nhiều hộ ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang bán đổ bán tháo đàn heo bệnh (nghi là triệu chứng bệnh lở mồm long móng) trong những ngày qua với giá cực rẻ đã dấy lên mối lo ngại lớn về an toàn thực phẩm, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Trong tuần qua, nhiều hộ dân tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý khi họ đang tìm cách bán chạy hoặc dùng heo bệnh để làm heo quay đưa đi tiêu thụ.

 

Tại nhiều xã thuộc huyện Chợ Gạo, tình trạng heo bệnh đang lan rộng. Chị H., ngụ tại xã Thanh Bình cho biết: "Bầy heo của tôi đang nuôi được 20 con bỗng dưng bỏ ăn rồi bị sưng đỏ ở chân, miệng thì lở loét, nằm một chỗ rồi chết rất nhanh, chỉ trong vòng 1-2 ngày". Chị H. cho biết, tuần trước chị đã bán được 4 con, ngay khi chúng có dấu hiệu bị bệnh. Riêng sáng 11/1, chị cũng vừa bán thêm được 6 con (mỗi con 60 kg) với giá 1,8 triệu đồng cho một thương lái chở đi bằng xe honda lôi.

 

Theo hướng dẫn của chị, các PV bám theo những chiếc xe honda lôi và phát hiện một trong những điểm "tập kết" heo bệnh tại phường 9, TP Mỹ Tho để chờ đưa đi tiêu thụ. Nhiều hộ chăn nuôi tại xã Bình Nhì (huyện Gò Công Tây) cũng cho biết mấy ngày nay dù heo không bệnh nhưng bà con cũng tìm cách bán đổ bán tháo vì lo sợ.

 

Tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho), 2 thanh niên đi trên chiếc Citi chở nửa con heo còn nguyên lông chạy với tốc độ cao. Khi phát hiện bị chụp ảnh, họ đã phóng nhanh qua những con đường ngoằn ngoèo rồi rẽ vào Chợ Cũ (Mỹ Tho).

 

Tình trạng heo chết hiện đã lan ra nhiều địa phương thuộc tỉnh Tiền Giang. Tại chợ xã Xuân Đông (Chợ Gạo), tình hình tiêu thụ thịt heo giảm đến 90%. Cụ thể như tuần trước, mỗi sáng có đến 4 sạp bán thịt thì sáng qua không còn sạp nào bán. Riêng ở chợ thị trấn Chợ Gạo, thông thường có từ 10 đến 12 sạp bán thịt nhưng sáng qua chỉ còn một sạp, bà con tiểu thương cho biết không có ai mua. Tại các chợ thuộc TP Mỹ Tho, trên các sạp bày bán khá nhiều thịt, giá tương đối thấp: thịt cốt-lếch từ 22.000 đến 25.000 đồng/kg, thịt đùi từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg.

 

Ông Lê Văn Tài, kiểm dịch viên chốt kiểm dịch số 4 đóng tại xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo (tiếp giáp với tỉnh Long An), cho biết: "Khoảng hơn 10 ngày nay, tình trạng heo chết bắt đầu xảy ra từ xã Tân Thuận Bình rồi lan ra nhiều xã khác thuộc huyện Chợ Gạo như: Đăng Hưng Phước, An Thạnh Thủy, Long Bình Điền, Xuân Đông, Qươn Long... Giá heo thịt từ trên 2 triệu đồng/tạ đã rớt xuống còn 1,7 triệu đồng/tạ nhưng người nuôi heo vẫn không bán được".

 

Cũng theo ông Tài, tại xã Long Bình Điền, một thương lái vận chuyển 5 con heo (mỗi con khoảng 40 kg, trong đó có 3 con đã chết) trên một chiếc xe honda kéo rơ-moóc. khi gặp lực lượng kiểm tra, họ đã tháo rơ-moóc bỏ lại tháo chạy. Cơ quan chức năng đã xử lý thiêu hủy sau khi tiến hành giám định và phát hiện heo bị lở mồm long móng.

 

Một thương lái ở xã Xuân Đông (Chợ Gạo) cho biết sau khi xảy ra hiện tượng heo chết, trung bình mỗi ngày ông kiếm được bộn tiền nhờ... một con heo nặng 50 kg nhưng giá mua vào chỉ 200.000 đồng. Đáng lưu ý là đã có tình trạng một số người dân tự giết mổ heo bệnh, luồn lách qua trạm kiểm soát và đi đường thủy sang Long An rồi đưa thịt heo về TPHCM tiêu thụ.

 

Tuy nhiên, chiều 6/1, bà Nguyễn Việt Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Tiền Giang, cho biết: "Heo chết là chuyện bình thường thôi!". Bà Nga không cho biết heo chết vì nguyên nhân gì, đồng thời cũng không xác nhận tình trạng người dân bán chạy vì "không có chứng cứ". Cũng theo bà Nga thì "heo chết không nhiều mà đó chỉ là tin đồn" và "theo số liệu của Chi cục Thú y Tiền Giang nắm được thì mới chỉ có "bầy heo con bị chết" (?).

 

Phát hiện thịt heo bệnh bán trà trộn trong chợ

 

Chiều qua, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục phó Chi cục Thú y (CCTY) TPHCM, cho biết: "Trong vài ngày gần đây, lực lượng thú y đã phát hiện một số trường hợp bán heo bệnh từ Long An đưa lên và đã xử lý. Thủ đoạn của người bán là trà trộn heo bệnh vào heo chính phẩm đã được kiểm tra đồng thời che giấu bằng cách cắt bỏ đi những phần thịt biểu hiện bệnh. TPHCM cũng ráo riết kiểm soát và tiêm phòng dịch bệnh đối với đàn heo ngay trên địa bàn". Tại vùng giáp ranh TPHCM cũng đã xuất hiện tình trạng heo bệnh chết nhưng với số lượng ít và đã được xử lý.

 

Giá heo hơi trên thị trường đối với loại heo không có giấy kiểm dịch, bị nghi ngờ mắc bệnh giảm chỉ còn 10.000 đồng/kg (thấp hơn 7.00- 12.000 đồng/kg so với heo bình thường). Giá heo hơi đối với heo tốt về từ các tỉnh miền Tây cũng giảm mạnh còn khoảng 14.000-15.000 đồng/kg. Sức mua thịt heo ở chợ An Lạc giảm mạnh so với tuần trước.


Theo M.T-H.P
Thanh Niên