Thái Bình:

Thiếu nữ 16 tuổi gieo mình xuống sông Trà Lý mất tích

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi đi bộ lên cầu Vũ Đông, một cô gái bất ngờ trèo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông Trà Lý, mặc dù một người cố bơi ra cứu nhưng không kịp.

Thông tin từ UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm tung tích cô gái nhảy xuống sông Trà Lý vào sáng ngày 16/10.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 16/10, người dân phát hiện một thiếu nữ đi bộ lên cầu theo hướng Vũ Đông đi trung tâm thành phố Thái Bình, rồi trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Trà Lý.

Thiếu nữ 16 tuổi gieo mình xuống sông Trà Lý mất tích - 1

Cầu Vũ Đông nơi nạn nhân nhảy xuống sông Trà Lý

Phát hiện sự việc, người dân lập tức hô hoán, nghe tiếng kêu cứu, ông Đào Văn Tiến, nhà gần cầu Vũ Đông, đã chặt cây chuối rồi nhảy xuống sông Trà Lý bơi ra cứu người. Nhưng do nước sông chảy xiết nên không cứu kịp. Nạn nhân dần chìm trong dòng nước.

Phía cơ quan chức năng sau đấy xác định danh tính cô gái nhảy cầu là Đ.T.B.N. (SN 2004), trú tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đã thuê đội tìm kiếm tìm, nhưng do trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ ngày 15/10 xảy ra mưa lớn, lượng nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm chưa có kết quả.