Thiếu gà vịt, nhiều thực phẩm tăng giá

Khi người tiêu dùng phải tạm chia tay với món thịt và trứng gia cầm (chủ yếu là gà, vịt...) thì ngay lập tức, các loại thực phẩm khác, đặc biệt là một số loại thực phẩm thiết yếu như thịt bò, thịt lợn, tôm cá, rau quả... càng trở nên đắt giá.

Tẩy chay gà, vịt

 

Tại Đà Nẵng, nhiều quán thịt vịt nổi tiếng khu vực Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã chuyển sang bán cơm bình dân hoặc cháo lòng heo...

 

Còn ở TPHCM, mặc dù mặt hàng thịt gà có chứng nhận kiểm dịch, được làm sẵn và đóng gói trong bao bì nhưng sức mua cũng đã giảm 50-70%.

 

Giá thịt gia cầm tại Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... cũng liên tục giảm. Nhiều chợ ở Vĩnh Long giá vịt chỉ còn trên 10.000 đồng/kg, gà 12.000 - 14.000 đồng/kg; so với thời điểm cuối tháng 10 giảm từ 3.000 - 6.000 đồng/kg. Giá gà ta nuôi vườn ở Bến Tre hiện chỉ còn trên 20.000 đồng/kg, giảm 1/3 so với tháng 10.

 

Riêng thịt gà bán tại các siêu thị ở ĐBSCL giá vẫn từ 35.000 - trên 40.000 đồng/kg.

 

Mọi giá đều leo...

 

Chị Hà - bán thịt bò ở chợ Hàng Da (HN) cho biết, trong vòng 2 tuần nay, thịt bò đã tăng giá bán buôn từ 5.000 - 10.000đ/kg nên giá bán đến người tiêu dùng cũng phải tăng theo. Thịt lợn trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết và cũng tăng từ 5.000đ - 7.000đ/kg thịt các loại. Hải sản tại chợ 19/12, chợ Hàng Da đều tăng giá từ 3-5%, có mặt hàng tăng tới 10%. Các loại rau xanh, củ, quả... tuy bắt đầu vào chính vụ nhưng vẫn có mức giá cao. Cà chua đã chín rộ nhưng vẫn tăng từ 8.000đ lên 12.000đ/kg.

 

Tại Lạng Sơn, không chỉ có thịt lợn, bò, cá chép tươi tăng giá, mà nhiều loại rau, củ khác như: Cà chua tăng lên 8.000/kg, rau cải ngồng (đặc sản xứ Lạng) đang bán từ 4.000đ/kg và tăng 5.000kg vào những ngày nghỉ trong tuần; khoai tây cũng tăng khá từ 3.500đ lên 5.000đ/kg.

 

Tại Đà Nẵng, chị Văn Thị Tuyết - phường Vĩnh Trung cho hay: "Bó rau muống 1.500 đồng, nay 2.500 đến 3.000 đồng mới mua được. Các loại thịt bò, lợn đều tăng giá".

 

Tại chợ đầu mối Phạm Văn Hai (TPHCM), giá thịt lợn tăng khoảng 5%, đang ở mức 35.000 - 45.000 đồng/kg tuỳ loại. Giá thịt tại các chợ bán lẻ được điều chỉnh tăng 2.000 - 5.000 đồng/kg. Thịt bò, có mức tăng nhẹ hơn, khoảng 2.000 đồng/kg. Các loại cá, tôm đang được nhiều người tiêu dùng chọn mua hơn trước nên cũng có hiện tượng nhích giá 2.000 - 3.000 đồng/kg dù nguồn hàng thuỷ hải sản về các chợ đầu mối vẫn phong phú.

 

Tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) ngày 14.11, giá cá lóc đồng dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Thịt heo bày bán tại nhiều chợ nội ô TP.Cần Thơ giá 35.000 - 40.000đ/kg và có sức mua tăng 20 - 30%.

 

Theo ông Văn Đức Mười - Phó Giám đốc Cty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan): "Để đảm bảo đầy đủ nguồn thực phẩm cung ứng cho người dân TPHCM, hiện Vissan đã dành 20 tỉ đồng để dự trữ 5.000 con heo hơi qua việc ký hợp đồng thu mua và nuôi giữ tại các hộ dân. Bên cạnh đó, Vissan đang triển khai dành 10 tỉ đồng để thu mua khoảng 400 tấn thịt heo, dự trữ tại kho". 

 

Theo Lao Động