1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh nườm nượp rời đô, nhiều tuyến đường tắc nghẽn kéo dài

(Dân trí) - Sáng nay (10/7) các thí sinh làm bài thi môn cuối, kết thúc đợt 2 của kỳ thi đại học năm 2014. Ngay khi rời phòng thi, các thí sinh đã được người thân đưa ra bến xe về quê. Một số tuyến đường Hà Nội vì thế tắc nghẽn kéo dài.

Khoảng 10h30 sáng nay (10/7), sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi đại học đợt 2, hàng vạn thí sinh được người nhà chờ sẵn ở cổng trường, đưa ra bến xe về quê.
 
Lượng người đổ về quá lớn khiến nhiều tuyến đường của Thủ đô xảy ra tắc nghẽn kéo dài như đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Xuân Thủy…
 
Lực CSGT phải “căng mình” phân làn, nhưng dòng phương tiện quá đông, nhiều người phải nhích từng mét một.

Ngay khi rời phòng thi, các sĩ tử được người nhà đưa ngay ra bến xe

Ngay khi rời phòng thi, các sĩ tử được người nhà đưa ngay ra bến xe

Đường Trần Duy Hưng

Đường Trần Duy Hưng

Đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Trãi

Đường Khuất Duy Tiến

Đường Khuất Duy Tiến

Đường Phạm Hùng

Đường Phạm Hùng

Trước cửa bến xe Mỹ Đình

Trước cửa bến xe Mỹ Đình

Các sĩ tử đội nắng về quê


Các sĩ tử đội nắng về quê

Các sĩ tử đội nắng về quê

Từ các ngả đường này, dòng người đổ về các bến xe ngày một đông. Ghi nhận tại bến Mỹ Đình lúc 11h sáng nay, rất đông thí sinh cùng người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tìm xe về quê. Nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi sau đợt thi, nằm vật vã ngay tại bến xe.

Sĩ tử và người nhà đổ về bến Mỹ Đình mỗi lúc một đông

Sĩ tử và người nhà đổ về bến Mỹ Đình mỗi lúc một đông

Trước cửa bến Mỹ Đình

Trước cửa bến Mỹ Đình

Bên trong nhà chờ bến Mỹ Đình

Bên trong nhà chờ bến Mỹ Đình

Quầy vé luôn chật cứng

Quầy vé luôn chật cứng

Hành lang phía sau bến Mỹ Đình

Hành lang phía sau bến Mỹ Đình

Nhiều sĩ tử tỏ ra mệt mỏi sau khi kết thúc kì thi



Nhiều sĩ tử tỏ ra mệt mỏi sau khi kết thúc kì thi

Nhiều sĩ tử tỏ ra mệt mỏi sau khi kết thúc kì thi

Xe khách hoạt động hết công suất

Xe khách hoạt động hết công suất

CSGT đội nắng điều tiết giao thông trước cửa bến Mỹ Đình.

CSGT đội nắng điều tiết giao thông trước cửa bến Mỹ Đình.

 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế Huế, ở 2 đầu bến xe Bắc, Nam trưa nay cũng ghi nhận khoảng hơn 8.000 thí sinh đợi xe về quê. Ở tại bến xe phía Nam, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Mai ở Đà Nẵng ra thi vào trường Đại học Y Dược Huế cho biết, vì quá đông người nên em phải xếp hàng mua vé hơn nửa tiếng. Đến khi có vé xe rồi phải nghe thông báo chờ khoảng gần 2 tiếng nữa mới có xe vì lưu lượng xe chạy tuyến Huế - Đà Nẵng bị quá tải từ sáng đến giờ.

Các phụ huynh, thí sinh tập trung ở bến xe phía Nam phần nhiều là đi thi Y khoa ở Huế và ở nhiều tại Đà Nẵng, Quảng Nam, dù hết giờ thi sớm gần 9h, lên tới bến xe khoảng 9h30 nhưng qua hơn 2 tiếng chờ đợi vẫn chưa thấy xe và mua vé khá khó khăn. Một số tuyến khác đi vào Nam hay các tỉnh xa hơn ở miền Trung như Quảng Ngãi, Khánh Hòa đã được giải quyết đi ngay từ lúc các em vào mua vé.

Phụ huynh, thí sinh chen chân ở bến xe mong về quê sớm (thực hiện: Đại Dương)

Tại bến xe phía Bắc phục vụ cho các đội xe chặng đường ngắn từ Huế ra các tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Ghi nhận vào thời điểm các đội xe làm thủ tục xuất bến vào trưa nay (10/7), mặc dù lượng học sinh sinh viên và người nhà vào bến mua vé rất nhiều, các xe ra vào liên tục nhưng an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.

Theo tìm hiểu từ các hành khách, giá vé không dao động nhiều. Một số xe sau khi xuất bến tự ý giá vé từ 5 – 20 ngàn so với giá vé đã niêm yết trên xe. Như xe khách chạy tuyến Huế - Đông Hà, giá vé niêm yết là 45 ngàn nhưng thu 50 ngàn/ hành khách. Nhưng chủ yếu do thí sinh đã chủ động mua vé từ phòng bán vé của bến xe nên ít xảy ra tình trạng chèn ép, “hét giá”.

Hàng ngàn người đứng chờ ở bến xe phía Nam - TT-Huế

Hàng ngàn người đứng chờ ở bến xe phía Nam - TT-Huế

Đang chờ xe để về Hà Tĩnh sau khi đưa con vào Huế thi đại học, Chú Nguyễn Quang Tuấn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Giá vé cũng không tăng  là mấy, nói chung ở mức chấp nhận được. Bình thường thì 120 ngàn còn dịp thi thì 150 ngàn một người cho xe ngồi, may người ta cũng không nhồi nhét quá tải”.

Trao đổi nhanh với PV, ông Phạm Xuân Sơn, PGĐ Công ty TNHH NNMTV Quản lý bến xe tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sau buổi thi hôm nay, có khoảng hơn 8.000 thí sinh và người nhà đi xe về quê. Hiện đã có khoảng hơn 3.000 thí sinh đã lên xe trên đường về quê. Dù bến xe đã tăng cường xe phục vụ với tổng lượng xe khoảng 400 chiếc nhưng vẫn bị hụt và thiếu ở một số tuyến quan trọng, như Huế - Đà Nẵng, Huế - Quảng Trị. Năm nay do người nhà, thí sinh đổ dồn về một lúc nên xoay trở không kịp dù đã chuẩn bị từ trước.

“Chúng tôi đang tiếp tục bán vé để phục vụ hành khách. Các hãng xe bán đúng với niêm yết giá, có các hãng như Phương Trang, Quốc Bảo hạ giá vé giường nằm đến 30% để ưu tiên cho sĩ tử về Nam. Chúng tôi đã, đang kiểm tra, nhắc nhở các anh em không được lợi dụng thời cơ đông người để thu thêm tiền của phụ huynh, học sinh. Nếu phát hiện ra chúng tôi sẽ xem xét để cắt phù hiệu hoặc đình chỉ chạy tuyến đó” – ông Sơn khẳng định.

Một số thí sinh tại bến xe phía Bắc đi tìm xe chạy đúng tuyến mình cần đi

Một số thí sinh tại bến xe phía Bắc đi tìm xe chạy đúng tuyến mình cần đi
 
Các “cò” xe mời chào hành khách

Các “cò” xe mời chào hành khách
Chen chúc nhau lên xe để kiếm được chỗ ngồi tốt

Chen chúc nhau lên xe để kiếm được chỗ ngồi tốt
Cha cùng con trở về sau gần 10 ngày thi tại Huế

Cha cùng con trở về sau gần 10 ngày thi tại Huế
Mẹ và con chờ để mua vé tại bến xe phía Nam

Mẹ và con chờ để mua vé tại bến xe phía Nam
Hàng người chen chúc nhau tại quầy vé

Hàng người chen chúc nhau tại quầy vé
 
Khi gần lên xe rồi cũng phải chen chân để lên

Khi gần lên xe rồi cũng phải chen chân để lên
Chờ đợi qua trưa trong mệt mỏi

Chờ đợi qua trưa trong mệt mỏi
 
Tranh thủ lúc chờ xe để xem và mua mè xửng Huế về quê làm quà lưu niệm.

Tranh thủ lúc chờ xe để xem và mua mè xửng Huế về quê làm quà lưu niệm.


 

Nguyễn Dương - Đại Dương - Đức Cường