1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công trình đường Hoàng Hoa Thám - Vạn Kiếp (TPHCM):

Thi công cẩu thả, công nhân vòi tiền dân

(Dân trí) - Công trình thực hiện dự án thoát nước đường Hoàng Hoa Thám - Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh) có chiều dài thi công 2,2km, với tổng vốn đầu tư 175 tỉ đồng. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã ít nhất 3 lần hứa hẹn thời gian hoàn thành, nhưng đến nay công trình vẫn bề bộn, lầy lội, gạch cát ngổn ngang...

Công ty thoát nước đô thị là chủ đầu tư dự án và Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm thi công công trình này. Dự án được khởi công từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa xong và nước cống vẫn tràn vào nhà dân.

 

Nhiều người dân sống dọc hai bên đường Vạn Kiếp bức xúc, phản ánh tình trạng công nhân thi công hạch sách, yêu cầu mỗi hộ đưa tiền từ vài trăm nghìn đồng đến một triệu đồng nếu muốn dịch chuyển vị trí các hố ga khỏi trước cửa nhà. Người dân còn cho biết, công trình thi công không đảm bảo chất lượng đã khiến nước thải đen ngòm, hôi thối thường xuyên trào lên. Đặc biệt lúc trời mưa, nước bẩn dâng cao đến gần nửa mét tràn hẳn vào những nhà có nền thấp. Sinh hoạt thường ngày và sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đơn vị thi công đào đất còn cày nát đường ống dẫn nước sạch khiến hàng chục hộ dân khốn khổ.

 

Ngày 9/5, đoàn Thanh tra Sở GTCC đã xuống kiểm tra hiện trường. Đoàn thanh tra phát hiện, nhà thầu thi công làm vỡ ống nước sinh hoạt của người dân, nhưng lại khắc phục một cách tạm bợ. Đặc biệt, đoàn Thanh tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm thi công tại một số hố ga thoát nước. Bà Đinh Thị Sang - Phó Chánh Thanh tra Sở GTCC cho biết, một số hố ga ở khu vực hẻm thi công không có nắp đậy giống thiết kế, đơn vị thi công dùng những tấm ván đậy lại rồi lấp đất lên. Kiểu thi công cẩu thả, gian dối như trên sẽ hết sức nguy hiểm khi người dân lưu thông, vì những tấm ván không đảm bảo an toàn.

 

Quanh những phản ánh về việc công nhân vòi tiền dân, bà Sang đã đề nghị người dân cung cấp tên hoặc chỉ đúng cá nhân, nhóm công nhân hạch sách dân để cơ quan chức năng xử lý kiên quyết. Còn kỹ sư Phan Trọng Lâm - cán bộ kỹ thuật phụ trách thuộc đơn vị thi công - cho rằng, Công ty đã quán triệt đến các đội, tổ công nhân không được vòi vĩnh hoặc nhận tiền của dân dù dưới hình thức nào. Nhưng do không thường xuyên có mặt 24/24, nên Công ty cũng khó giám sát, kiểm tra.

 

Sở GTCC yêu cầu trong vòng 3 ngày (tính từ ngày 9/5), đơn vị thi công phải đảm bảo kế hoạch đề ra. Theo đó, Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội phải đấu nối xong hệ thống thoát nước các hẻm vào hố ga; rải đá lớp 1 và lớp 2 một đoạn đường dài khoảng 350m… Trường hợp không hoàn thành, Sở GTCC sẽ cắt hợp đồng và thuê một đơn vị khác thi công tiếp.

 

Thi công cẩu thả, công nhân vòi tiền dân - 1

 

Cũng trong hôm qua, ông Phan Trọng Lâm khẳng định, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 kỹ sư, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm để công trình cơ bản hoàn thành vào 30/5 tới. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Dân trí, với "bãi chiến trường" ngổn ngang như thế này (ảnh trên) thì không hiểu đơn vị thi công có hoàn thành nổi công trình vào ngày 30/5 hay không?

 

Trần Xuân