Hà Tĩnh:

Thi công cáp ngầm, một công nhân bị điện giật chết

(Dân trí) - Trong quá trình sử dụng máy khoan thi công lắp đặt hệ thống cáp ngầm chạy dọc quốc lộ 8A, địa phận phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, anh H.X.Đ, SN 1991 (xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị điện giật tử vong tại chỗ.

Trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào 9h sáng 29/5.

Vào khoảng thời gian trên, anh Đ. điều khiển máy khoan thi công hệ thống cáp ngầm chạy dọc theo Quốc lộ 8A thì bỗng nhiên gục xuống. Khi nhiều người chạy lại thì anh Đ. Đã bị điện giật tử vong.

Hiện trường nơi nạn nhân Đ. tử vong.
Hiện trường nơi nạn nhân Đ. tử vong.

Theo Trung tá Ninh, ngay sau khi xẩy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ tử thi làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Sau đó thi thể nạn nhân đã được Công an TX Hồng Lĩnh bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Được biết, phía Công an Hồng Lĩnh đang làm việc với đơn vị chủ quản của hệ thống cáp ngầm này để làm rõ quá trình thi công có hợp đồng với Điện lực Hồng Lĩnh, hay công nhân tự ý mượn đường dây điện của người dân để thi công dẫn đến chết người.

Văn Dũng