Nam Định:

Theo bố mẹ đi đánh cá, 2 con nhỏ đuối nước thương tâm

Đức Văn

(Dân trí) - Bố mẹ và 2 con ra sông Đào đánh cá, không may chiếc thuyền chở 4 người bị lật khiến 2 cháu nhỏ rơi xuống sông đuối nước thương tâm.

Ngày 19/5, UBND xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xác nhận, đêm 18/5, một gia đình thuyền chài ở xã gặp tai nạn lật thuyền trên sông Đào khiến hai cháu nhỏ là con của vợ chồng thuyền chài bị chết đuối.

Theo bố mẹ đi đánh cá, 2 con nhỏ đuối nước thương tâm - 1

Gia đình làm lễ an táng cho 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 18/5, ông Trần Văn Quyến và vợ là Nguyễn Thị Thanh, trú xã Yên Trị, đưa theo 2 con nhỏ là cháu T.V.T. (9 tuổi) và T.T.T. (8 tuổi) dong thuyền ra sông Đào đánh cá. Đến đoạn sông thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng, không may chân vịt của thuyền bị vướng vào lưới, thuyền chòng chành rồi lật úp, hất cả 4 người trong gia đình thuyền chài xuống sông.

Khi tai nạn xảy ra, 2 cháu nhỏ không biết bơi, trời lại tối nên vợ chồng ông Quyến không cứu được 2 con. Khi được lực lượng cứu hộ, người dân địa phương tìm thấy thì 2 cháu nhỏ đã tử vong.

Được biết, gia đình ông Quyến có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là người xã Yên Trị nhưng thuê nhà ở xã Yên Nhân để tiện ra sông bắt cá. Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện chính quyền  xã Yên Trị đã tới động viên, thăm hỏi, hỗ trợ vợ chồng ông Quyến 3 triệu đồng.