1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Thêm một xã nghèo kêu cứu vì "khát" nước sạch

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, hơn 60 hộ dân ở xã Long Sơn (huyện Cần Đước) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng. Những ngày nóng cao điểm vừa qua, nhiều người dân phải "cắn răng" mua gần 200 nghìn đồng/m3 nước về sử dụng.

Thêm một xã nghèo kêu cứu vì khát nước sạch - 1

Gần 6 tháng nay, hơn 60 hộ dân tại xã Long Sơn phải đi mua nước với giá từ 130.000 - 170.000 đồng/m3.

Sau khi báo Dân trí phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch tại huyện Cần Giuộc, nhiều hộ dân tại xã Long Sơn (huyện Cần Đước) cũng cho biết đã thiếu nước sạch gần 6 tháng qua. Nhiều người "nhịn ăn nhịn mặc" để mua nước về sử dụng. Tình trạng người dân 2, 3 ngày tắm một lần xảy ra thường xuyên từ đầu năm đến nay. 

"Giờ đang mùa hè nắng nóng gần 40 độ C mà không có nước sử dụng khiến cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn. Người lớn chỉ dám lấy nước xối qua người vài ca cho đỡ bụi bặm chứ không dám tắm vì xót tiền. Tôi không nghĩ thời buổi này mà còn phải chịu cảnh cực khổ như vậy. Tính ra mỗi tháng gia đình tôi phải tốn cả triệu đồng để mua nước sử dụng, nông dân lấy tiền đâu ra mà mua hoài", ông Hoài (ngụ xã Long Sơn) chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng thiếu nước sạch đã xảy ra ở xã Long Sơn từ cuối năm 2018 tới nay. Nguyên nhân do đường ống nước cung cấp cho các hộ dân bị hư hỏng do thi công Đường tỉnh 830, đoạn qua xã Long Sơn. Để đối phó với tình trạng thiếu nước, hơn 60 hộ dân đành phải mua nước sạch của một hộ dân trên địa bàn xã với giá từ 130 - 170 nghìn đồng/m3. Ngoài mua nước, người dân phải mua can nhựa với giá từ 20.000 - 50.000 đồng/can. Công thuê chở nước 20.000 đồng/chuyến.

"Kể từ khi giếng nước tư nhân của ông Nguyễn Khắc Đạt hư hỏng đời sống chúng tôi cũng khó khăn theo. Giờ chúng tôi phải mua nước của một hộ khác, họ vui thì họ bán, buồn thì không bán. Giá chúng tôi mua cũng gần 200 nghìn đồng/m3, đắt gấp trăm lần nước sinh hoạt bình thường. Sự việc này chính quyền địa phương cũng được phản ánh nhưng mãi chưa thấy xử lý. Cứ tình trạng này sao chúng tôi sống nổi", anh Nghĩa (ngụ xã Long Sơn) bức xúc. 

Thêm một xã nghèo kêu cứu vì khát nước sạch - 2
Nhiều người dân nghèo cho biết họ phải "cắn răng buộc bụng" để mua nước về sử dụng.

Để tìm hiểu về vấn đề trên, PV đã liên hệ với UBND xã Long Sơn để thông tin sự việc. Theo UBND xã Long Sơn, tình trạng trên xuất hiện từ cuối năm 2018. Hơn 60 bị ảnh hưởng nằm trên tuyến đường 830, thuộc ấp 2 của xã.

Theo ông Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, từ năm 1996-1997, giếng nước tư nhân do ông Nguyễn Khắc Đạt cung cấp, phục vụ nước sạch cho hơn 200 hộ dân xã Long Sơn. Đến năm 2013 - 2014, khi thi công Đường tỉnh 830 đoạn qua địa bàn xã Long Sơn và một phần trong quá trình xây dựng cầu Long Sơn làm hư hỏng ống nước. 

"Địa phương đã báo cáo UBND huyện để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người dân. Hiện nay, trạm cấp nước xóm Bào do xã quản lý cung cấp nước cho 150 hộ tại địa phương. Nhiều lần địa phương vận động các hộ dân ấp 2 vào trạm cấp nước xóm Bào sử dụng, tuy nhiên nguồn nước có phèn nên nhiều hộ dân không thống nhất vào cây nước do xã quản lý mà yêu cầu giếng nước tư nhân của ông Đạt cho sử dụng vì họ đã đóng tiền làm đường nước. Địa phương đã vận động ông Đạt mở đường nước cho gần 60 hộ dân cặp cầu Long Sơn sử dụng nhưng ông Đạt không đồng ý vì đầu tư đường ống tốn chi phí cao", ông Sơn cho biết.

Theo thông tin từ UBND huyện Cần Đước, để xử lý tình trạng trên, vừa qua UBND huyện đã đầu tư kinh phí hơn 300 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước xóm Bào. Khi đưa vào sử dụng, trạm cấp nước xóm Bào sẽ cung ứng đủ nước sạch cho người dân. Dự kiến, cuối tháng 6 đường đấu nối từ nhà máy nước Long An sẽ đưa nước về xóm Bào để giải quyết tình trạng thiếu nước cho người dân.

Xuân Hinh