1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thêm một cán bộ bị đình chỉ chức vụ vì lơ là chống dịch

Trần Lê

(Dân trí) - Trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về.

Theo đó, ngày 29/8, giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lộc đối với ông Vũ Văn Hưng.

Thêm một cán bộ bị đình chỉ chức vụ vì lơ là chống dịch - 1
Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lộc đối với ông Vũ Văn Hưng.

Ông Hưng bị đình chỉ do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa bàn xã Quảng Lộc.

Thời hạn tạm đình chỉ chức vụ là 15 ngày, kể từ ngày ra Quyết định tạm đình chỉ chức vụ.

Cùng ngày, Sở Y tế Thanh Hóa có thông báo gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngành về việc tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương đối với ông Vũ Văn Hưng.

Sở Y tế Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Ngành để biết.

Trước đó, ông Trần Văn Tuấn, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm y tế phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn đã bị kỷ luật cách chức do thiếu trách nhiệm, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn cũng đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Thọ Cường đối với ông Phạm Thanh Thư do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa bàn xã Thọ Cường.