Quảng Trị:

Thêm 3 tàu vỏ thép chuẩn bị vươn khơi

(Dân trí) - Ngày 3/6, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bàn giao 3 tàu vỏ thép cho ngư dân để đưa vào sử dụng khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Lễ bàn giao tàu cho các ngư dân được tiến hành tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đây là các tàu vỏ thép được đóng mới theo chủ trương Nghị định 67, do Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt và Công ty CP Kỹ thuật biển S.Tech Đà Nẵng thực hiện, với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Trị.

Lễ ký kết bàn giao tàu cho ngư dân đưa vào sử dụng
Lễ ký kết bàn giao tàu cho ngư dân đưa vào sử dụng

Ba tàu vỏ thép được bàn giao cho các ngư dân: Võ Văn Hữu (khu phố 2, thị trấn Cửa Việt); Võ Minh Bình (thôn 4, xã Gio Hải); Nguyễn Văn Hóa (khu phố 6, thị trấn Cửa Việt).

Theo đó, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ của ngư dân Võ Văn Hữu có công suất 1.200 CV, có chiều dài 35m, rộng 7,2m, 3 khoang chứa cá thể tích gần 300 m3, tầm hoạt động khoảng 1.500 hải lý, dự trữ nhiên liệu hoạt động đến 30 ngày trên biển.

Tàu khai thác hải sản xa bờ của ngư dân Nguyễn Văn Hóa có công suất trên 800 CV.

Hai tàu này được đóng tại Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt.

Riêng tàu của ngư dân Võ Minh Bình có công suất 826 CV được đóng tại Công ty TNHH đóng tàu Đà Nẵng.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện đã hạ thủy 10 tàu đóng mới, trong đó có 6 tàu vỏ thép
Toàn tỉnh Quảng Trị hiện đã hạ thủy 10 tàu đóng mới, trong đó có 6 tàu vỏ thép

Sau thời gian triển khai đóng tại các xưởng tàu đủ điều kiện, 3 chiếc tàu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Tính đến thời điểm này, Agribank Quảng Trị đã ký kết Hợp đồng tín dụng với 29 hộ, tổng số tiền cam kết cho vay là 103,37 tỷ đồng. Trong đó, cho vay đóng mới 1 tàu dịch vụ hậu cần vỏ thép khai thác hải sản xa bờ; 7 tàu vỏ thép và vỏ gỗ khai thác hải sản xa bờ; cho vay nâng cấp 21 tàu đánh bắt hải sản xa bờ và cho vay vốn lưu động để mua sắm trang thiết bị ngư cụ cho tàu.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Đến nay toàn tỉnh đã có 18 tàu cá đóng mới và 29 tàu nâng cấp được các Ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng vay vốn đúng trình tự quy định với tổng mức đầu tư 308,796 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân trên 157,731 tỷ đồng (đạt 50% giá trị hợp đồng vay). Toàn tỉnh cũng đã hạ thủy thành công 10 tàu đóng mới với 6 tàu vỏ thép, 4 tàu vỏ gỗ. Trong đó, bàn giao 2 tàu vỏ thép đưa vào sản xuất đạt hiệu quả”.

Những chiếc tàu này sẽ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Những chiếc tàu này sẽ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, ngoài 2 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn đóng tàu theo chủ trương Nghị định 67; ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thì mới chỉ cho vay cải hoán tàu cá, còn Ngân hàng Công thương Việt Nam chưa tham gia.

Từ đó, ông Dũng khẳng định: “Nghị định 67 là chính sách lớn để phát triển thủy sản mang tính đột phá và khá toàn diện. Chính sách này phù hợp với nguyện vọng của ngư dân, tạo động lực phát triển thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các hộ dân cần có kế hoạch sản xuất, khai thác tàu hiệu quả để vươn khơi bám biển, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đăng Đức