Thêm 1 cây sưa đỏ tại Hà Nội bị “bức tử”

(Dân trí) - Một cây sưa đỏ có đường kính 30cm trong khuôn viên trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) vừa bị chặt hạ oan. Tại nhà kho của trường vẫn còn nguyên “tang vật” chuẩn bị được vứt đi vì các nhân viên bảo vệ nói không biết đó là cây gỗ quý (?!).

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/10, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Nhung - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, cách đây ít ngày Ban Giám hiệu nhà trường nhận được đề nghị của ông Triệu Đức Thanh - Tổ trưởng tổ bảo vệ nhà trường về việc chặt cây cổ thụ vị trí đằng sau trường.
 
Lý do ông Thanh đưa ra là do cành lá của cây này mọc um tùm, ảnh hưởng đến kết cấu mái của khu nhà thể thao, gây dột khi có mưa lớn. Sau khi xem xét đề nghị trên, Ban giám hiệu nhà trường mà trực tiếp là Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng chỉ đồng ý chặt bớt cành lá để không ảnh hưởng đến phần mái khu nhà thể thao.
 
Nhưng đến khoảng 9h cùng ngày, tổ bảo vệ nhà trường đã báo cáo lên Ban Giám hiệu nhà trường việc đã hoàn thành chặt cây cổ thụ trên vì lý do cây bị mối mọt. Tuy nhiên, tổ bảo vệ nhà trường cũng “cẩn thận” cưa phần thân cây thành nhiều khúc, mỗi khúc dài khoảng 2m đem cất vào trong nhà kho.
 
Thêm 1 cây sưa đỏ tại Hà Nội bị “bức tử” - 1
Các khúc gỗ sưa được để trong nhà kho của trường tiểu học Kim Đồng.
 
Theo quan sát của phóng viên, gốc cây sưa bị chặt hạ có đường kính khoảng 30cm, đường kính lõi lên tới hơn 15cm. Tại hiện trường chỉ còn phần lá và cành cây sưa vứt bừa bãi.
 
Một nhân viên bảo vệ tại trường tiểu học Kim Đồng khẳng định, anh và những người cùng trong tổ bảo vệ không hề biết đó là cây sưa. Việc cất nhiều khúc gỗ cây sưa vào kho là để chuẩn bị đem vứt đi (?!).
 
Thêm 1 cây sưa đỏ tại Hà Nội bị “bức tử” - 2
Cành lá cây sưa loà xoà trong khuôn viên trường tiểu học Kim Đồng
 
Theo bà Trần Thị Nhung, ngay khi nhận được đề nghị của tổ bảo vệ đích thân bà đã cảnh báo đây chính là cây sưa thuộc nhóm gỗ qu‎ý. Sau khi phát hiện sự việc cây sưa bị chặt hạ, đại diện trường tiểu học Kim Đồng đã báo cho Công ty TNHH 1 thành viên Công viên Cây xanh và Công an phường Giảng Võ để phối hợp xử lý.
 
Thêm 1 cây sưa đỏ tại Hà Nội bị “bức tử” - 3
Gốc cây sưa có đường kính khoảng 30cm
 
Về sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại trường Tiểu học Kim Đồng, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, việc đơn vị tự ý chặt phá cây xanh thuộc nhóm A1 trên mà không báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan là vi phạm pháp luật.
 
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
 
Hải Phong