TP Huế:

Thắp hương cho mộ người thân, gây cháy rừng lớn

(Dân trí) - Vào trưa nay (30/6), một đám cháy lớn bùng phát ở khu vực Khe Trẹm (gần trường bắn của Ban chỉ huy quân sự TP Huế và đường tránh Tự Đức - Thủy Dương, phường An Tây, TP Huế) làm thiệt hại nhiều diện tích rừng thông.

Những người dân ở đây cho biết, đám cháy diễn ra vào khoảng tầm 9 giờ rưỡi sáng, được lực lượng lâm nghiệp Tiền Phong ở trạm Chín Hầm phát hiện và chữa cháy kịp thời. 

Tham gia chữa cháy có các lực lượng dân quân, bộ đội, công an phường An Tây, chủ rừng và lực lượng lâm nghiệp Tiền Phong với gần 100 người. Đến 11 giờ trưa, toàn bộ đám cháy đã được kiểm soát, không cho lan rộng ra khu vực xung quanh. Theo ước tính sơ bộ thì gần 1 hecta rừng đã bị cháy (chủ yếu là rừng thông 10 năm tuổi trở lên). Tuy nhiên do phát hiện và huy động lực lượng tại chỗ kịp thời nên thiệt hại không đến mức nghiêm trọng.

Lực lượng dân quân tự vệ phường An Tây tham gia dập cháy
Lực lượng dân quân tự vệ phường An Tây tham gia dập cháy

Nguyên nhân ở đây là do có mấy người đi thắp nhang nơi phần mộ người thân, mặc dù đã được người dân địa phương nhắc nhở sẽ rất dễ xảy ra cháy rừng nhưng do chủ quan đã làm tàn hương bén vào cỏ gây ra đám cháy.

Theo ông Nguyễn Dũng, công an phường An Tây cho biết lúc phát hiện ra cháy thì có một số người thắp hương từ rừng bỏ chạy ra xe taxi đang đậu ngoài đường và một số người lên xe máy phóng mất vì sợ trách nhiệm.

Đây là mùa nắng nóng nhất trong năm, rừng thông có thảm lá rụng rất dày nên chỉ cần một sơ suất nhỏ là dẫn đến cháy rừng và lan nhanh trên diện rộng. Xung quanh khu vực này có rất nhiều phần mộ nên ý thức của mỗi người dân cần được nâng cao.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tìm hiểu danh tính của những người vô ý thức gây ra đám cháy trên.

Những gốc thông vẫn đang âm ỉ cháy
Những gốc thông vẫn đang âm ỉ cháy

Ngọc
Bích - Đại Dương