Thanh tra việc thực hiện công vụ tại Bộ GTVT, Bộ TN-MT và tỉnh Đồng Nai

Thế Kha

(Dân trí) - Bắt đầu thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ GTVT, Bộ TN-MT và tỉnh Đồng Nai.

Ngày 26/1, theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra việc thực hiện công vụ tại Bộ GTVT, Bộ TN-MT và tỉnh Đồng Nai - 1

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Dự buổi công bố quyết định thanh tra có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, Chánh Thanh tra Bộ TN-MT Lê Vũ Tuấn Anh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ, thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời gian này.

Cuộc thanh tra sẽ diễn ra trong 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Vũ Quốc Công, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I) làm trưởng đoàn.

Ông Lê Sỹ Bảy chỉ đạo đoàn thanh tra tiến hành xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các nội dung theo đúng yêu cầu để kết quả thanh tra trả lời được câu hỏi: Thủ tục hành chính tại các đơn vị còn rườm rà hay không và có gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp? Kỷ luật kỷ cương hành chính đã thực hiện nghiêm hay chưa?

Đoàn thanh tra cũng cần thực hiện đúng phương châm cũng như kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, để trả lời được các câu hỏi nêu trên.

Ông Bảy khẳng định, Thanh tra Chính phủ luôn đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với Bộ GTVT, Bộ TN-MT và UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đề nghị cử đầu mối làm việc với đoàn thanh tra và kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan này cần lưu ý trong thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin phải chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cùng đại diện Bộ TN-MT, UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định chấp hành nghiêm quyết định thanh tra; sẵn sàng phối hợp với đoàn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4

Như Dân trí thông tin, tháng 12/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước.

Kế hoạch yêu cầu, qua thanh tra ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những thiếu sót hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước để kiến nghị biện pháp khắc phục. 

Kế hoạch yêu cầu thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động của đơn vị được thanh tra; tuân thủ đúng quy định của pháp luật và có trọng tâm, trọng điểm.

Các đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp, với thời hạn là tối đa 45 ngày, triển khai thanh tra trong tháng 12; thời kỳ thanh tra từ ngày 15/7/2021 đến 30/11/2023 (thời điểm ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030). 

Dự kiến, thanh tra các bộ, ngành, địa phương kết thúc thanh tra trực tiếp, tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền kết luận thanh tra và gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 30/4/2024).