Thanh tra Chính phủ nói về việc thanh tra tại Bình Dương

Trung Kiên

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ khẳng định việc thanh tra tại Bình Dương đã có kế hoạch từ trước, dự kiến thực hiện vào tháng 3/2020 nhưng do dịch Covid-19 phức tạp, đến nay đoàn mới triển khai thực hiện.

Chiều 16/12, ông Trần Văn Mây, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục 3, Thanh tra Chính phủ, trưởng đoàn thanh tra tại Bình Dương đã thông tin xung quanh vấn đề thanh tra tại tỉnh này.

Theo ông Mây, việc thanh tra tại tỉnh Bình Dương lần này đã được Tổng thanh tra Chính phủ phê duyệt tại quyết định ngày 16/12/2019. Đoàn thanh tra dự kiến thực hiện vào tháng 3/2020. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giảm, hoãn một số hoạt động, tạo điều kiện cho địa phương tập trung chống dịch nên đến nay đoàn mới triển khai thực hiện.

"Nội dung thanh tra thực hiện theo kế hoạch từ trước đã được phê duyệt, không phải thực hiện thanh tra đột xuất hay xuất phát từ nội dung đơn thư tố cáo, khiếu nại. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, nếu thấy cần thiết làm rõ một số vấn đề thì xin gia hạn thêm thời gian. Đoàn thực hiện công tác độc lập, không trùng lặp với các đoàn khác", ông Mây thông tin.

Ông Mây cho biết thêm, đoàn sẽ thanh tra một số nội dung và thời gian cụ thể như thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời điểm từ năm 2014 - 2019); công tác quản lý, sử dụng đất đai (từ năm 2012 - 2019); việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; công tác quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ (từ năm 2011 - 2019).

Trước đó, ngày 4/12, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Dương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ về những nội dung như trên.

Thanh tra Chính phủ nói về việc thanh tra tại Bình Dương - 1

Ngày 4/12, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Dương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Trong 10 năm qua tại Bình Dương có chủ trương hạn chế nhà máy ở các khu vực phía nam của tỉnh, gồm các thành phố như Thuận An, Dĩ An (giáp với TPHCM) nên nhiều nhà máy đã được các doanh nghiệp sang nhượng, chuyển mục đích để làm dự án đất nền hoặc xây chung cư. 

Đáng chú ý, nhiều dự án có dấu hiệu sai phạm nên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để làm rõ.