1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Thanh niên lái xe máy bằng chân trên làn buýt nhanh đối diện mức phạt nặng

(Dân trí) - Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT sẽ phải chịu mức phạt khá nặng với các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường và điều khiển xe máy bằng chân.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đi xe máy bằng chân trên làn đường BRT, ngày 10/5, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - cho biết, qua xác minh, đơn vị này đã xác định được người đứng tên đăng ký chiếc xe máy trên.

Nam thanh niên đi xe máy bằng chân trên làn BRT. (Ảnh cắt từ clip)
Nam thanh niên đi xe máy bằng chân trên làn BRT. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sự việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 6/5 trên đường Tố Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội), hướng vào trung tâm thành phố. Một nam thanh niên mặc quần soóc, áo phông, không đội mũ bảo hiểm, dùng hai chân điều khiển xe máy BKS 36F1-202.59 lưu thông trên làn đường BRT.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, qua công tác phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Thánh Hoá, lực lượng CSGT Hà Nội xác định người đứng tên đăng ký chiếc xe BKS 36F1-202.59 là anh Lê Văn H. (trú tại xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá). Đội CSGT số 7 đã gửi giấy mời anh Lê Văn H. ngày 25/5 có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 7 để giải quyết vi phạm giao thông liên quan đến chiếc xe trên.

Cũng theo Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, từ vào đoạn video đăng tải trên mạng xã hội có thể xác định, nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân đã vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường và điều khiển xe máy bằng chân. Với các lỗi trên, người điều khiển sẽ phải chịu mức phạt tương đối nặng, cụ thể: 100.000-200.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm; 300.000-400.000 đồng với lỗi đi sai làn đường và 5.000.000.-7.000.000 đồng với lỗi điều khiển xe máy bằng chân.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung: tạm giữ phương tiện 3 ngày và tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng theo qui định của Nghị định số 46.

Tiến Nguyên