Thanh niên đi đánh cá kịp thời cứu sống 2 em nhỏ

Xuân Sinh

(Dân trí) - Thấy hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, anh Minh nhanh chóng lao xuống, kịp thời đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Khoảng 8h sáng 13/6, khi đang đưa dụng cụ đánh bắt cá ra sông, anh Ngô Công Minh (SN 1994, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Nhìn sang bên kia sông, thấy 2 cháu bé chới với giữa dòng nước, anh Minh nhanh chóng chạy tới, lao xuống cứu sống 2 cháu bé.

Các nạn nhân sau đó được xác định là L.T.C.Đ. (SN 2008) và L.T.B.N. (SN 2010).

Theo anh Minh, lúc phát hiện ra sự việc chỉ thấy 2 em nhỏ, nhưng khi cứu các nạn nhân xong thì người dân xung quanh thông báo có bố của 2 cháu là ông L.V.H. (SN 1973, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cũng bị đuối nước mất tích dưới sông.

Gần một tiếng đồng hồ sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của ông H.

Thanh niên đi đánh cá kịp thời cứu sống 2 em nhỏ - 1

Anh Minh chỉ nơi phát hiện 2 em nhỏ bị đuối nước (Ảnh: CTV).

Theo người dân nơi đây cho biết, ông L.V.H. cùng 2 người con đang bắt hàu ở khúc sông gần nhà. Trong lúc bắt hàu, 2 con không may trượt chân vào chỗ nước sâu. Ông H. nỗ lực cứu 2 con nhưng không thành. Do kiệt sức nên ông H. bị đuối nước tử vong.

Chiều 13/6, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, khúc sông nơi xảy ra sự việc khá sâu.

"Lúc xảy ra sự việc, anh Minh đã nhanh chóng, kịp thời phát hiện và cứu được 2 em nhỏ. Hành động dũng cảm của anh Minh rất đáng để tuyên dương, khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng. Chính quyền địa phương đã báo cáo, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng và tuyên dương anh Minh", Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết.