1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thành lập thành phố Phủ Lý

(Dân trí) - Ngày 9/6, Chính phủ ban hành các Nghị định 72, 73, 74/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc tỉnh Kon Tum, thành lập 1 phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Phủ Lý hiện nay.
 
Thị xã Phủ Lý nằm trên quốc lộ 1A, có đường sắt Bắc - Nam đi qua, là nơi gặp gỡ của 3 con sông: sông Đáy, sông Châu và sông Nhuệ, nằm giữa các đô thị lớn của khu vực đồng bằng sông Hồng...
 
Đô thị Phủ Lý ra đời từ năm 1832 khi vua Minh Mạng quyết định bỏ đơn vị trấn, thành lập đơn vị hành chính tỉnh, phủ Lỵ Nhân được đổi thành phủ Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nội.
 
Năm 1975, tỉnh Nam Hà sáp nhập với tỉnh Ninh Bình thành lập tỉnh Hà Nam Ninh. Phủ Lý là thị xã thuộc Hà Nam Ninh. Tháng 1/1997, tỉnh Hà Nam được tái lập, thị xã Phủ Lý trở lại là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, KT- XH văn hóa của tỉnh Hà Nam.
 
Thành phố Phủ Lý có diện tích hơn 3.400 ha, có hơn 121.000 nhân khẩu với 12 đơn vị hành chính.

Tại tỉnh Kon Tum, thành lập xã Đắk Năng thuộc thị xã Kon Tum từ việc điều chỉnh hơn 2.200 ha diện tích tự nhiên và 3.200 nhân khẩu của xã Ia Chim.

Tại huyện Đắk Tô, điều chỉnh 520 ha, 762 nhân khẩu của xã Pô Kô; 72 ha diện tích tự nhiên và 1.263 nhân khẩu của xã Diên Bình về thị trấn Đắk Tô và 1.190 ha, 654 nhân khẩu của xã Pô Kô về xã Diên Bình. 380 ha diện tích tự nhiên của xã Pô Kô thuộc huyện Đắk Tô, 546 nhân khẩu của xã Sa Bình được điều chỉnh về xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy quản lý.

Tại tỉnh Bình Dương, điều chỉnh hơn 83 ha, 2.093 nhân khẩu của xã Tân An về xã Tương Bình Hiệp; hơn 35 ha, 2.381 nhân khẩu của phường Phú Thọ về phường Chánh Nghĩa; hơn 53 ha của xã Phú Mỹ về phường Phú Lợi.

Hải Phong