Thanh Hóa: một người lái đò cứu hai học sinh khỏi chết đuối

Ngày 14/8, ba em học sinh là Mai Văn Thanh, Mai Văn Thạch và Mai Văn Hải đều ở thôn Giầu, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc đang tắm trên sông Lèn thì bị nước xoáy cuốn đi.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Mai Thế Hùng (50 tuổi) - người lái đò ở bến Giầu - đã không quản dòng nước chảy xiết, bơi ra giữa dòng sông để cứu ba em học sinh đang bị nạn. Sau một hồi vật lộn với dòng nước dữ mùa lũ, ông Hùng đã cứu sống hai em Mai Văn Thạch (học lớp 9 ), Mai Văn Hải (học lớp 11 ).

 

Dù cố gắng hết sức, nhưng ông Hùng vẫn không cứu được em Mai Văn Thanh.

 

Theo Tuổi trẻ