Thanh Hóa: Bảo vệ hòn Vọng Phu trước nguy cơ sụp đổ do sét đánh
(Dân trí) - Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, địa phương này đã quyết định chi 17 tỷ đồng để bảo vệ hòn Vọng Phu ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tránh khỏi nguy cơ sụp đổ do nhiều lần bị sét đánh.
Ngày 19/5, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch tỉnh này đã ký phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.
Dự án áp dụng phương pháp khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép chèn vữa Sika dọc theo phương đứng. Khi bơm vữa, vữa sẽ chèn vào các vết nứt trên thành lỗ khoan và bao bọc các sợi thép D14.

Hòn Vọng Phu nhìn từ trên cao (Ảnh: Quách Tuấn).
Việc này tạo ra những sợi thớ vững chắc chịu kéo và chịu nén, ngăn chặn vết nứt phát triển và liên kết các phần tử rời rạc của khối đá thành một khối vững chắc không bị tách rời.
Tổng mức đầu tư cho công trình là 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, dự kiến hoàn thiện trước ngày 31/12.
Núi Nhồi, còn gọi là núi Khế, núi An Hoạch, Nhuệ Sơn hay núi Vọng Phu, thuộc phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, là nơi tọa lạc của trụ đá hòn Vọng Phu cao khoảng 20m.

Một phần hòn Vọng Phu bị sạt lở do sét đánh (Ảnh: Quách Tuấn).
Theo truyền thuyết, hòn Vọng Phu là câu chuyện kể về một người phụ nữ bồng con hóa đá trong khi đợi chồng trở về từ chuyến đi tìm loài cỏ quý.
Di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu cùng một số di tích khác thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia năm 1992.
Hòn Vọng Phu đã nhiều lần bị sét đánh, lần gần đây nhất vào tháng 6/2022. Sét đã gây sạt lở các khối đá và làm xuất hiện nhiều vết nứt, khiến trụ đá có nguy cơ đổ sập.

Vết nứt ngang khiến hòn Vọng Phu có nguy cơ sụp đổ (Ảnh: Quách Tuấn).
Cuối năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học để tìm giải pháp bảo tồn, tham khảo ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học.
Tháng 5/2024, UBND thành phố Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống chống sét với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng ngay cạnh di tích và thiết lập các rào chắn, biển cảnh báo nghiêm cấm người dân lên núi tham quan thắp hương nhằm bảo đảm an toàn cho di tích.