1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Thắng “Tài Dậu” khai gì ở cơ quan điều tra?

(Dân trí) - Ngay trong buổi tối ngày 27/11, Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Tài Dậu”) đã được đưa vào trại tạm giam của Bộ Công an. Những thông tin ban đầu về 6 năm ẩn tích của nhân vật này dần được hé lộ…

>> Thắng “Tài Dậu” bất ngờ ra đầu thú

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục trình diện tại C14, Thắng “Tài Dậu” đã có buổi làm việc với một số lãnh đạo và cán bộ điều tra thuộc Phòng 3, C14. Không nằm ngoài dự đoán, Thắng tỏ rõ bản lĩnh của một ông trùm của thế giới ngầm miền Bắc. Giải thích lý do ra đầu thú sau 6 năm ẩn mình, Thắng cho biết, thời điểm năm 2003, mẹ của Thắng sức khoẻ không tốt vì vậy anh ta không dám vào tù vì sợ mẹ buồn, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ

Về địa điểm “ông trùm” ẩn mình trong 6 năm sau khi đế chế của Năm Cam sụp đổ, Thắng kể lại ngắn gọn: Trước khi về Hà Nội xin đầu thú, Thắng trốn ở huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh và khu vực Móng Cái - khu vực giáp ranh biên giới Việt - Trung. Thắng đã phủ nhận toàn bộ những thông tin đồn thổi từ nhiều phía cho rằng anh ta đã trốn ra nước ngoài.

Giải thích cho điều này, Thắng nói anh ta thừa biết việc tìm cách trốn ra nước ngoài là phương án bất khả thi khi các sân bay, cửa khẩu đều bị lực lượng an ninh bịt kín. Trong khi đó, Quảng Ninh với vị trí thông lưu thuận tiện với Trung Quốc bằng cả đường bộ, đường thuỷ là đáp án lý tưởng.

Theo một nguồn tin, khi trốn ở Quảng Ninh, Thắng đã ở chung với một cô gái tên N. Hiện nay, Thắng “Tài Dậu” vẫn không khai tên tuổi, địa chỉ thật của cô gái này và địa chỉ chính xác những nơi Thắng đã ẩn náu.

Còn rất nhiều “ẩn số” xung quanh nhân vật này chưa được đưa ra ánh sáng. Trước đó, Thắng “Tài Dậu” bị nghi ngờ có quan hệ thân tình với một số nhân vật có vai vế. Thắng cũng chính là người đứng ra tổ chức tiếp tế cho Năm Cam khi nhân vật này bị tập trung cải tạo ở trại giam Thanh Hà (Vĩnh Phúc) những năm 1995 - 1996.

Đã từng có thông tin trong thời gian bị Interpol truy nã, Thắng “Tài Dậu” đã nhờ một số người trong gia đình liên hệ với cơ quan điều tra để thương lượng một số điều kiện cho việc ra đầu thú. Trước đó, dư luận xã hội cho rằng Thắng đã bị xã hội đen thủ tiêu vì “biết quá nhiều”. Thời điểm đó, thông tin về việc Thắng “Tài Dậu” ra đầu thú không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác điều tra đến hoạt động của đường dây Năm Cam mà còn là các vụ tiêu cực, bán độ trong làng bóng đá nước nhà.

Đối tượng xã hội đen liên quan đến Thắng "Tài Dậu" ra đầu thú

 

Ngày 28/11, một đối tượng xã hội đen là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1979, trú tại phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình - Hà Nội) đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đầu thú.

 

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hoàng có 3 tiền sự về các hành vi trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Năm 2000, Hoàng “hán” gây ra một vụ trọng án tại khu vực Phủ Doãn - Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm và bị Công an Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc ngày 9/6/2000.

 

Ngay trong sáng 28/11, tập hồ sơ này đã được bàn giao lại cho C14 thụ lý.

Hải Phong