1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Tham vấn cộng đồng về dự án khoáng nóng trên bãi nổi giữa Phú Thọ - Hà Nội

Thế Kha

(Dân trí) - Chủ đầu tư Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh - nằm trên bãi nổi sông Đà, giữa tỉnh Phú Thọ và Hà Nội - đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác mỏ nước khoáng nóng làm du lịch.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thuộc thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

Khu vực thực hiện dự án có tổng diện tích 66,9ha thuộc bãi nổi La Phù. Từ năm 2008 đến nay, Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại Ba Vì) đầu tư xây dựng Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh. Dù nằm trên mạch nước khoáng nóng Thanh Thủy nổi tiếng nhưng dự án chưa được cấp phép chính thức do nhiều vướng mắc.

Tham vấn cộng đồng về dự án khoáng nóng trên bãi nổi giữa Phú Thọ - Hà Nội - 1

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh nằm trên bãi nổi La Phù, sông Đà (Ảnh: Ao Vua).

Tại báo cáo ĐTM, chủ đầu tư đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt dự án có hạng mục khai thác nước khoáng nóng tại điểm mỏ nằm trên bãi nổi.

Nước thải sinh hoạt của khu du lịch phát sinh từ khu vui chơi, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng khoảng 275 m3/ngày đêm. Nước khoáng nóng từ các bể tắm được thải ra ngoài là 190m3/ngày đêm.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ đầu tư bể sử dụng than hoạt tính để lọc nước khoáng thải sau  sử dụng nhằm loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng và radon trước khi dẫn về hồ điều hòa dung tích 1.000m3 trong khuôn viên khu du lịch.

Đáng chú ý, ĐTM nhận định quá trình thi công và khi đi vào hoạt động, nước thải sinh hoạt phát sinh nếu không được thu gom, xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn thì đối tượng chịu tác động sẽ là sông Đà.

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của khách tham quan vui chơi, nghỉ dưỡng có chứa dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và đặc biệt chứa rất lớn vi khuẩn gây bệnh nếu không được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông Đà.

Nhận biết những tác động đó, chủ dự án khẳng định sẽ đầu tư thêm một số trạm xử lý nước thải đảm bảo đạt chuẩn trước khi xả thải vào sông Đà.

Với chất thải rắn thải bỏ khác, doanh nghiệp sẽ thỏa thuận với đơn vị đủ năng lực đổ tại bãi chôn lấp của huyện Thanh Thủy - cách dự án 12km.

Tham vấn cộng đồng về dự án khoáng nóng trên bãi nổi giữa Phú Thọ - Hà Nội - 2

Quy hoạch dự án Đảo Ngọc Xanh (Ảnh: Ao Vua).

Mỏ nước khoáng nóng nằm trên bãi nổi sông Đà được đề xuất "tuổi thọ" 28 năm (1 năm thi công xây dựng, cải tạo phục hồi môi trường và 27 năm khai thác).

Tổng vốn đầu tư Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh khoảng 300 tỷ đồng (phần dự án thuộc tỉnh Phú Thọ 210 tỷ đồng và thuộc Hà Nội là 90 tỷ đồng). Riêng hạng mục khai thác nước nóng có mức đầu tư trên 3,6 tỷ đồng.

Như Dân trí thông tin trước đó, Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trả lại hồ sơ cho Công ty Ao Vua, đề nghị lập lại dự án đầu tư cấp phép khai thác nước khoáng nóng tại lỗ khoan LKAV.1 theo quy định tại Luật Khoáng sản.

UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định đưa Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh vào nhóm các dự án đang gặp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn cần tìm cách tháo gỡ.

Mỏ nước khoáng nóng Thanh Thủy (Phú Thọ) được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy sâu dưới lòng đất dọc theo dòng sông Đà. Mỏ có diện tích hơn 1km2, nhiệt độ trung bình khoảng từ 37-43 độ C, nơi nóng nhất lên đến 63 độ C.