Thăm ngôi chợ xưa nhất Huế chiều 30 tết

(Dân trí) - Nhiều cảm xúc được ghi lại tại chợ Đông Ba 116 năm tuổi – ngôi chợ lịch sử lâu đời nhất Huế qua những hình ảnh của PV Dân trí chiều 30 Tết...

Chợ Đông Ba được thành lập năm 1899 dưới thời vua Thành Thái ở bên bờ sông Hương, về phía tây nam của kinh thành Huế. Đây là ngôi chợ lâu đời nhất Huế gắn liền với nhiều lịch sử thăng trầm của vùng đất cố đô.

Ban đầu, chợ nằm gần cửa Chánh Đông (hay cửa Đông Ba) có tên Quy Giả Thị từ đầu thế kỷ 19 dưới thời vua Gia Long – vị vua đầu tiền triều Nguyễn đóng đô tại Huế. Mùa hè năm 1885, kinh đô Huế bị Pháp chiếm đánh và thất thủ, chợ bị Pháp đốt sạch. Đến năm 1887, vua Thành Thái cho xây lại chợ và đổi tên thành Đông Ba. Năm 1899, vua đã cho dời chợ ra tại khu vực hiện nay.

Mặt tiền chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, trước đây gọi là phố Trường Tiền, phố chính của Huế, sau lưng tiếp giáp sông Hương để tiện giao thương đường thủy khi các thuyền bè chở hàng hóa đến chợ được dễ dàng, gần chợ là cây cầu Trường Tiền cũng có cùng tuổi đời.

Chợ vào năm 1968 lại bị tan hoang thêm một lần nữa do chiến tranh. Sau đó, người ta chỉ sửa chữa tạm chợ để buôn bán. Ðến năm 1987, chợ Ðông Ba được đại trùng tu. Ngoài lầu chuông ở trung tâm, chợ có 9 dãy nhà bao quanh cùng 4 khu hàng mới, như chợ cá, khu hàng tự sản, tự tiêu, khu hàng dịch vụ... với tổng diện tích mặt bằng xây dựng 15.597m².  

Hàng trăm năm qua khi đến Huế, khách du lịch luôn tìm về chợ Đông Ba để hiểu hơn nét văn hóa của cố đô Huế vì toàn bộ đặc sản của Huế đều có ở chợ. Từ mè xửng, tôm chua cho đến hạt sen hồ Tịnh, chè Huế, bánh Huế, nón lá Phú Cam… cho đến những món bình dân như cơm hến, bún bò, bánh lá chả tôm… hay hải sản đem lên từ phá Tam Giang, biển Thuận An đều hiện diện ở đây.

Ghi nhận của PV, ngày cuối năm ở chợ Đông Ba nay đã bước sang tuổi thứ 116 vẫn tấp nập và tươi vui cảnh bán buôn, hàng cá, hàng rau, hàng bánh mứt, hàng mã, hàng trái cây... tất cả tiểu thương vẫn gắng gọn cho đến hết chiều 30 tết rồi nghỉ. Nhiều người đi chợ Tết sau hàng giờ mua đồ đạc về nhà dọn tết tranh thủ nghỉ chân bên những hàng chè, ăn cho mát ruột rồi đi tiếp. Riêng lực lượng an ninh trật tự làm việc hết sức để đảm bảo giao thông trước chợ. Có cả xe cứu hỏa túc trực đề phòng biến cố.

Hãy cùng Dân trí dạo quanh khu chợ cổ nhất cố đô Huế này để cảm nhận không khí tết chiều 30.

Chợ Đông Ba tấp nập chiều 30 tết

Chợ Đông Ba tấp nập chiều 30 tết
Hàng mứt dừa vẫn đang cho ra mẻ mứt cuối cùng phục vụ khách

Hàng mứt dừa vẫn đang cho ra mẻ mứt cuối cùng phục vụ khách
Hàng mứt dừa vẫn đang cho ra mẻ mứt cuối cùng phục vụ khách

Mệ già bán mứt bánh từ 50 chục năm nay tươi cười cho biết rất mong đón Tết vì đây là dịp bán được nhất trong năm 
Hàng trầu cau, nem chả đông khách đến mua

Hàng trầu cau, nem chả đông khách đến mua
Hàng chuối dù tăng cường hàng vẫn có thể bị hụt do sức mua lớn

Hàng chuối dù tăng cường hàng vẫn có thể bị "hụt" do sức mua lớn
Hàng đồ mã vẫn nhộn nhịp

Hàng đồ mã vẫn nhộn nhịp
Hàng đồ mã vẫn nhộn nhịp

Một mệ ngồi nhai trầu chờ khách cho biết ngày giao thừa là thiêng liêng nhất, mọi việc phải gác lại trước giờ tối để về lo cho gia đình, riêng ngày mùng 1 phải nghỉ bán để đi chùa thắp hương cúng
Hàng thúng mủng tre mây

Hàng thúng mủng tre mây
Bán cho khách bộ ly ấm trà uống dịp Tết

Bán cho khách bộ ly ấm trà uống dịp Tết
Các o mệ đi lựa đậu về nấu chè cúng Giao thừa

Các o mệ đi lựa đậu về nấu chè cúng Giao thừa
Các o mệ đi lựa đậu về nấu chè cúng Giao thừa

Bánh hạt sen (hình tròn) và bánh in bằng đậu xanh luôn được người Huế mua về cúng Tết cho ông bà tổ tiên
Hàng hạt dẻ, các loại mứt dẻo nhiều người đến mua

Hàng hạt dẻ, các loại mứt dẻo nhiều người đến mua
Hàng cá tươi vừa mới đem lên từ biển

Hàng cá tươi vừa mới đem lên từ biển - thực phẩm ưa thích để dự trữ và ăn cho đỡ ớn trong ngày tết
Chè Huế là nơi dừng chân lý tưởng cho các o dừng lại vài phút trước khi đi mua đồ tết tiếp

Chè Huế là nơi dừng chân lý tưởng cho các o dừng lại vài phút trước khi đi mua đồ tết tiếp
Phía ngoài chợ, các em bán vé số cũng đang cần mẫn đi bán lô vé số cuối cùng

Phía ngoài chợ, các em bán vé số cũng đang cần mẫn đi bán lô vé số cuối cùng
Lực lượng công an phường giữ vững nhiệm vụ

Lực lượng công an phường giữ vững nhiệm vụ
Xe cứu hỏa sẵn sàng trước chợ

Xe cứu hỏa sẵn sàng trước chợ
Dòng người tấp nập rời chợ Đông Ba sau khi đã hoàn thành việc sắm sửa ngày cận Tết

Dòng người tấp nập rời chợ Đông Ba sau khi đã hoàn thành việc sắm sửa ngày cận Tết

Tin: Đại Dương
Ảnh:
Vũ Phạm