1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Đắk Lắk:

Thảm nạn Sêrêpôk: Tài xế không làm chủ tốc độ!

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo chiều nay (7/6), Đại tá Phạm Minh Thắng - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk đã cho biết nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 34 người thiệt mạng tại cầu Sêrêpôk thuộc địa phận xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hôm 17/5.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1986/34-nguoi-chet-tham-trong-vu-tai-nan-kinh-hoang.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;34 người chết thảm trong vụ tai nạn kinh hoàng</b></a>

 Theo đó, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên là do tài xế xe khách BKS 47V - 2371 (của HTX Vận tải Quyết Thắng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) Phạm Ngọc Lâm khi lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông, đến địa điểm trên đã không làm chủ được tốc độ, dẫn tới tai nạn thương tâm.
 
Thảm nạn Sêrêpôk: Tài xế không làm chủ tốc độ!
Đại tá Phạm Minh Thắng - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời báo chí về nguyên nhân vụ tai nạn 

 

“Đến Km733+900 trên quốc lộ 14, thuộc địa bàn xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột thì anh Lâm điều khiển cho xe chạy với tốc độ nhanh trên 70 Km/h… Khi vào khu vực đầu cầu Sêrêpôk tài xế Lâm đã không làm chủ được tốc độ, không làm chủ được tay lái để bánh trước bên phải xe va vào gờ chắn bên phải mặt cầu theo hướng đi của xe làm nổ lốp xe, liền sau đó xe mất thăng bằng đâm vào thành lan can cầu, lao xuống sông lật ngửa”, Đại tá Phạm Minh Thắng trả lời báo chí về nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Theo Đại tá Thắng hành vi của tài xế Lâm là vi phạm  Khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ; vi phạm Khoản 3 Điều 202 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, Đại tá Thắng cũng cho biết đây mới là bản “Sơ kết điều tra nguyên nhân vụ tai nạn” nên vấn đề có khởi tố vụ  án hay không, cơ quan chức năng sẽ có thông báo cụ thể sau.
 
Hiện trường chiếc xe khách bị tai nạn tại tại cầu Sêrêpôk
Hiện trường chiếc xe khách bị tai nạn tại tại cầu Sêrêpôk

 

Cũng tại buổi trả lời báo chí chiều nay, Đại tá Thắng đã đưa ra các con số chính thức về vụ tai nạn như: Trước khi tai nạn xảy ra, xe khách BKS 47V - 2371 (của HTX Vận tải Quyết Thắng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) có tổng cộng 57 người/47 chỗ, trong đó có 4 trẻ em; xe khách chỉ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Bộ GTVT chứ không có “hộp đen”. Vụ tai nạn làm 34 người chết, 22 người bị thương; 1 người không bị thương.

                                                           Viết Hảo