1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Thả về rừng cá thể mèo đặc biệt quý hiếm

(Dân trí) - Hôm nay 9/11, Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết vừa thu giữ và thả về rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên) con mèo quý‎ hiếm thứ hai do người dân khu vực cồn Bà Hòa (ấp Thạnh Nhạn, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) bắt được.

Thả về rừng cá thể mèo đặc biệt quý hiếm - 1

Con mèo có tên trong sách đỏ Việt Nam vừa được thả về rừng.
 
Con mèo vừa được thả về rừng tên khoa học là Felis Viverrina, họ Felidae, có tên trong sách đỏ Việt Nam. Con mèo nặng khoảng 10kg, có đầy đủ những đặc điểm của giống mèo cá quý hiếm như tai ngắn, có 2 vệt sáng từ mắt đến tai, bộ lông ngắn, hơi thô, có nhiều đốm nhỏ thẫm mờ dọc sườn, đuôi ngắn, xám sẫm, có đốm đen từ gốc đến mút đuôi…

 

Trước đó, ngày 21/10/2009, ông Nguyễn Văn Sáng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành cũng bẫy được một con mèo có màu sắc lạ, dài khoảng 80cm, nặng khoảng 5kg. Con mèo qu‎ý này sau đó đã được thả về rừng.

 

Hiện Chi cục Kiểm lâm An Giang phối hợp với chính quyền xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành ra thông báo cấm săn bắt, bẫy mèo cá dưới mọi hình thức nhằm bảo tồn và tạo môi trường sống thân thiện cho loài mèo đặc biệt quý hiếm này.

 

Phạm Tâm