Quảng Trị:

Thả 10 vạn con tôm để kiểm tra độ an toàn của nước biển

(Dân trí) - Ngày 8/5, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thả 10 vạn con tôm giống trong môi trường nước được bơm trực tiếp từ biển.

Đây là bước để kiểm tra độ an toàn của nước biển, trước khi cho người dân lấy nước vào hồ để nuôi trồng thủy sản.

Ông Phạm Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm giống thủy sản cho biết, 10 vạn con tôm vừa mới được thả nuôi ngày hôm qua, 7/5. Nguồn nước được lấy trực tiếp từ biển vào hồ nuôi. Quá trình theo dõi cho thấy tôm vẫn sống, chưa phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Dự kiến khoảng 4 ngày tới, tôm sẽ được cất lên để kiểm tra.

Trước đó, theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Trị khẳng định, chất lượng nước ven biển vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn, phù hợp để nuôi trồng thủy sản.

Đây là thời điểm nắng hạn, mực nước trong hồ nuôi xuống thấp nên rất cần nước để tôm phát triển
Đây là thời điểm nắng hạn, mực nước trong hồ nuôi xuống thấp nên rất cần nước để tôm phát triển

Tuy nhiên, để tránh tổn thất cho người nuôi tôm, Sở NN-PTNT Quảng Trị đã chỉ đạo Trung tâm giống thủy sản tỉnh thử nghiệm bơm trực tiếp nước biển vào hồ nuôi và thả 10 vạn tôm thẻ chân trắng giống, theo dõi trong vòng 7-10 ngày để đưa ra kết luận có thể tiếp tục bơm nước biển vào nuôi tôm được không.

Tại Quảng Trị, nuôi trồng thủy sản là một ngành mang lại thu nhập lớn cho nhiều bà con nông dân. Tuy nhiên, hiện tượng cá chết bất thường thời gian qua cũng đã tác động nặng nề đến ngành này. Con số thống kê cho thấy lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Những ngày qua, người dân bắt đầu quay trở lại biển để khai thác thủy sản
Những ngày qua, người dân bắt đầu quay trở lại biển để khai thác thủy sản

Liên quan đến công tác hỗ trợ ngư dân, ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản-thủy sản tỉnh và Ban quản lý cảng cá đã cấp 21 giấy chứng nhận thủy sản khai thác ở vùng biển an toàn với số lượng thủy sản ước gần 67 tấn.

Đăng Đức