1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Tết vùng cao thừa rượu, thiếu nước

(Dân trí) - Chuẩn bị đón xuân, bà con các dân tộc Mông, Dao, Lô Lố, Pu Péo... ở các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang đã lo ủ, cất rượu từ mấy tháng nay. Mỗi nhà dù giàu hay nghèo đều có trong nhà từ 2-5 chum rượu ngon để đãi bạn trong 3 ngày tết.

Tết vùng cao thừa rượu, thiếu nước - 1

Rượu ở đâu cũng sẵn nhưng nước sinh hoạt thì thiếu trầm trọng. (Ảnh minh họa: thutranggdxh.multiply.com)
 
Cũng lo cho 3 ngày tết mà trước đó hàng tuần, bà con ở những huyện vùng cao đã dành nhiều công lao động đi xa từ 10 đến 20 km gùi nước về trữ dùng cho sinh hoạt của người và gia súc. Song, mặc dù dùng nước hết sức tiết kiệm những trong các ngày xuân, các nhà vẫn trong tình trạng thừa rượu, thiếu nước sinh hoạt.

 

Hậu quả của khô hạn hơn 4 tháng qua đã làm tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng đã diễn ra ở 6 huyện vùng cao và các xã vùng cao của các huyện vùng thấp. Các bể chứa nước mưa của hộ gia đình đã cạn kiệt, nguồn nước từ các khe đá, khe đầu nguồn cũng cạn.

 

Huyện vùng cao Mèo Vạc là huyện thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất. Bà con người Mông, Dao ở các xã vùng núi cao như Giàng Chứ Phìn, Cán Chứ Phìn, Lũng Phù, Khâu Vai... đã lâm vào tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt hơn 2 tháng nay. Ngay tại trung tâm huyện lỵ, bà con sống ở thị trấn Mèo Vạc đã phải mua nước sinh hoạt từ các xe tư nhân chở đến với giá trên 600.000đ/xe 4 đến 6 m3.

 

Huyện Mèo Vạc đã trích ngân sách mua nước chở đến trung tâm các xã thiếu nước trầm trọng cấp cho bà con. Ở các huyện vùng cao khác như: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần đã có gần 1/2 dân số lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt và không có nước phục vụ sản xuất.

 

Văn Phát

 TTXVN