1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây Trà nhận hàng cứu trợ sau gần một tháng bị cô lập

(Dân trí) - Sau lũ, đường lên huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) đã bị sạt lở nhiều đoạn, làm ách tắc giao thông, đến nay vẫn chưa thông tuyến. Nhiều xã vùng cao, vùng sâu trong huyện bị chia cắt từ gần 1 tháng qua, do hậu quả của mấy đợt lũ liên tiếp.

Hàng tấn lương thực, thực phẩm và thuốc men của tỉnh bố trí cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào Tây Trà không vận chuyển bằng đường bộ được. Trong khi đó nhiều hộ đồng bào đang kiệt quệ lương thực và có một số hộ đói cần cứu trợ khẩn cấp. Toàn huyện Tây Trà hiện có 2.400 hộ với 10.000 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói.

 

Tỉnh đã yêu cầu Quân khu V điều động máy bay đi cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay 15/11, Đoàn C54 thuộc sư đoàn quân chủng không quân 372 (Quân Khu V) đã điều động 2 chiếc máy bay trực thăng tiến hành vận chuyển 2,5 tấn lương thực, thực phẩm từ thành phố Quảng Ngãi lên huyện Tây Trà để cứu trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Đây là hai chuyến hàng cứu trợ đầu tiên được chuyển từ đồng bằng lên huyện vùng cao này trong gần một tháng nay do lũ lụt sạt lở gây tắc đường.

 

Sau 40 phút, chuyến bay đã đến huyện Tây Trà, kịp thời cấp phát hàng cứu trợ cho hàng trăm đồng bào đang háo hức chờ sẵn. Các phi công máy bay cho biết, ngoài việc hạ cánh ở trung tâm huyện lỵ, đoàn bay sẽ thả hàng cúu trợ cho nhân dân ở một số vùng trong tỉnh đang còn bị chia cắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế chia sẻ với Dân trí: “Mấy ngày qua, chúng tôi nhận tin Tây Trà thiếu lương thực, nhưng đường tắc không cách nào chuyển hàng cứu trợ lên cho đồng bào được. Hôm nay nhờ Quân khu V điều động hai máy bay trực thăng chuyển lương thực cứu đói kịp thời cho đồng bào Tây Trà, nếu không thì nạn đói ở đây sẽ rất lớn…”.    

 

Tùng Chi