1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu tiếp dầu Hải quân Úc thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 30/10, tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng 62 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu tiếp dầu Hải quân Úc thăm Đà Nẵng

 

Đón tàu có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

 

Tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) sáng 30/10
Tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) sáng 30/10

Trong thời gian thăm hữu nghị TP Đà Nẵng, chỉ huy tàu và một số thành viên của tàu sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu V, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn 161 (Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân).

 

Lễ đón tàu diễn ra ngay tại cảng Tiên Sa
Lễ đón tàu diễn ra ngay tại cảng Tiên Sa

Đoàn Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng sẽ thăm tàu và trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ.

 

Tàu có dài 191 m, rộng 32 m
Tàu có dài 191 m, rộng 32 m

Ngoài ra, các sỹ quan và thủy thủ của tàu cũng sẽ tham quan một số danh thắng và gặp gỡ người dân Đà Nẵng.

Trung tá Darren Groan, chỉ huy tàu HMAS Sirius cho biết, mục đích của chuyến thăm lần này là tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Hải Quân Việt Nam và Hải Quân Úc. Trong chuyến thăm này tàu sẽ thực hiện một số hoạt động kỹ năng, năng lực của tàu và thao diễn trên biển.

 

Tàu tiếp dầu Hải quân Úc thăm Đà Nẵng - 4

 

HSMA Sirius là tàu tiếp dầu, dài 191 m, rộng 32 m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý, có thể mang theo gần 35.000 m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Tàu còn được trang bị 5 súng máy 12,7 mm phục vụ chiến đấu.

Tàu sẽ kết thúc chuyến thăm và rời Đà Nẵng vào ngày 3/11.

Khánh Hồng