1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu SAR-412 ra khơi cứu ngư dân bị co giật trên biển

(Dân trí) - Ngư dân Lê Văn Thắng đang rất yếu, sốt cao, co giật và không ăn uống được. Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã lên đường đi cấp cứu ngư dân gặp nạn.

 

Tàu SAR 412 trong lần cứu tàu cá ngư dân Bình Định về cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)
Tàu SAR 412 trong lần cứu tàu cá ngư dân Bình Định về cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)

Chiều 11/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã lên đường đi cứu nạn ngư dân Lê Văn Thắng (27 tuổi, ở thôn Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định), thuyền viên tàu cá BĐ 95046 TS, đang bị ốm nặng trên biển. Hiện sức khỏe anh Thắng rất yếu, sốt cao, co giật và không ăn uống được.

Như Dân trí đã đưa tin ngày 8/12, tàu cá BĐ 95046 TS của ông Nguyễn Hoàng (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang hoạt động câu cá ngừ đại dương tại vùng biển có tọa độ 180 00’ N – 1170 10 E, thuộc vùng biển Bắc Bộ, thì anh Thắng có biểu hiện co giật. Dù các thuyền viên trên tàu BĐ 95046 TS đã tổ chức sơ cứu nhưng anh Thắng không có dấu hiệu hồi phục. Ngay sau đó, thuyền trưởng phải điều khiển tàu BĐ 95046 TS phải quay về bờ, đồng thời kêu gọi các ngành chức năng hỗ trợ cứu ngư dân trên tàu.

Doãn Công