Tàu nước ngoài ngăn cản tàu cứu hộ cứu ngư dân bị nạn

(Dân trí) - 23h tối qua 13/2, tàu cứu hộ SAR 412 đã cập bờ đưa ngư dân bị nạn vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị vết thương do cá cắn.

Trước đó, tàu cá QNg 92679 TS khi đang đánh bắt ở vị trí 15048 - 113024E, thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 300 hải lý về phía Đông thì ngư dân Trần Văn Đạt (41 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị cá cắn lúc 6h30 ngày 12/2 gây mất nhiều máu.

Ngư dân Trần Văn Đạt đưa từ tàu SAR 421 lên bờ
Ngư dân Trần Văn Đạt đưa từ tàu SAR 421 lên bờ
 
Sau khi ngư dân Trần Văn Đạt bị nạn, tàu QNg 92679 TS đã phát tín hiệu yêu cầu cấp cứu và chạy hết tốc độ vào bờ.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) điều động tàu SAR 412 cùng bác sĩ trung tâm y tế 115 Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Lúc 22h ngày 12/2/2014, tàu SAR412 rời cầu cảng Danang MRCC.

Khoảng 10h25 ngày 13/2, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNg 92679TS và chuyển nạn nhân qua tàu để bác sỹ cấp cứu. Nạn nhân mất nhiều máu và đang trong tình trạng hôn mê đã được bác sỹ chăm sóc, sức khỏe dần hồi phục. Tàu SAR 412 khẩn trương đưa nạn nhân chuyển hướng về bờ.
 
Và đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện
Và đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện

Tuy nhiên, theo Danang MRCC, lúc này trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có tàu Trung Quốc đi theo và yêu cầu tàu SAR 412 rời khỏi vùng biển nhưng các chiến sỹ tàu SAR vẫn quyết tâm bằng mọi giá vượt sóng gió cứu mạng thuyền viên tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.

Dự kiến, tàu SAR đưa ngư dân vào bờ lúc 20h tối 13/2 nhưng do gió lớn cộng sóng biển cao nên tàu phải chạy chậm. Đến 23h đêm cùng ngày, tàu SAR 412 mới cập cầu cảng Danang MRCC và đưa ngư dân Trần Văn Đạt vào bệnh viện tiếp tục cấp cứu. 

Công Bính