1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu ngầm Hoàng Sa được thử nghiệm lần thứ 6 trong hồ nước lớn

(Dân trí) - Sau gần 3 tiếng (từ 9h sáng đến hơn 11h30) thử nghiệm tại hồ nước lớn, tàu Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa chế tạo đã hoạt động tốt. Đây được xem là lần thử nghiệm thứ 6 và cũng là lần thử nghiệm cuối cùng trước khi ông Hòa đưa tàu ra biển.

Trao đổi với Phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết, sáng 19/1 tàu ngầm Hoàng Sa đã được ông đưa ra hồ nước lớn rộng gần 3ha tại khu công nghiệp Vĩnh Trà – Thái Bình để thử nghiệm lần cuối trong hồ với nhiều tính năng mới. Buổi thử nghiệm kéo dài gần 3 giờ, từ 9h sáng đến hơn 11h30 và doanh nhân người Thái Bình trực tiếp điều khiển. Ông Hòa cho biết: “Điều tôi ưng ý nhất trong buổi thử nghiệm là hệ thống điều khiển đơn giản, thuận tiện và chính xác hơn rất nhiều những lần trước. Có thể nói hoạt động của con tàu đã hoàn hảo 100%...”.

Trong buổi thử nghiệm, tàu di chuyển với vận tốc 5 hải lý/giờ. Con tàu lặn, nổi khá nhịp nhàng, có thể đứng yên, lập lờ giữa mặt nước hồ, thậm chí chạy sát xuống tận đáy bùn. Đặc biệt, tàu có hình thoi dẹt giúp phân tán sóng âm của những máy dò mục tiêu dưới nước, ít bị sóng đánh nên di chuyển dưới nước tốt. Trước khi thử nghiệm, chiếc tàu được tháo bỏ hệ thống vít và trục xoắn ở dưới bụng con tàu nhằm giảm trọng lượng.

Trong buổi thử nghiệm, tàu di chuyển với vận tốc 5 hải lý/giờ
Trong buổi thử nghiệm, tàu di chuyển với vận tốc 5 hải lý/giờ

Đây là lần thử nghiệm thứ 6 và cũng là lần thử nghiệm cuối cùng của tàu ngầm Hoàng Sa trước khi ông Hòa đưa tàu ra biển. Với những thành công bước đầu này, ông Hòa tự tin cho biết mình đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ chế tạo tàu ngầm của riêng mình.

Trong tương lai, ông Hòa cho biết ông sẽ tìm cách liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đánh giá hoạt động, tính năng của tàu ngầm do mình chế tạo. Nếu có thể, doanh nhân người Thái Bình mong muốn sẽ đưa con tàu vào ứng dụng rộng rãi trong hoạt động du lịch hoặc sản xuất của bà con ngư dân.

“Tất nhiên, việc đưa con tàu vào sản xuất hàng loạt còn là một câu chuyện dài, nhiều gian nan phía trước nhưng chắc chắn tôi sẽ không dừng lại việc tiếp tục nghiên cứu, chế tạo tàu ngầm…”, ông Hòa nói. Sau buổi thử nghiệm này, tàu ngầm Hoàng Sa sẽ được đưa về xưởng, sơn màu xanh để chuẩn bị cho buổi thử nghiệm tại biển.

Tàu Hoàng Sa có thể lặn sát dưới đáy hồ hoặc lập lờ giữa mặt nước
Tàu Hoàng Sa có thể lặn sát dưới đáy hồ hoặc lập lờ giữa mặt nước

Trước đó, tàu ngầm Hoàng Sa lần đầu tiên được đưa ra hồ nước lớn thử nghiệm vào ngày 30/11/2015 và cũng đã hoạt động khá tốt

Trước đó, tàu ngầm Hoàng Sa lần đầu tiên được đưa ra hồ nước lớn thử nghiệm vào ngày 30/11/2015 và cũng đã hoạt động khá tốt

Trước đó, vào ngày 30/11, tàu ngầm Hoàng Sa cũng được thử nghiệm thành công tại hồ nước lớn. Các tính năng như: camera dẫn đường, hệ thống dò quét đáy biển, hệ thống liên lạc tầm xa… đều hoạt động tốt. Trước khi được đưa ra hồ thử nghiệm, tàu ngầm mini Hoàng Sa được đưa vào bể thử nghiệm và chạy thử một số tính năng cơ bản, tàu đã lặn nổi khá nhịp nhàng trong bể mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Hà Trang