Quảng Ngãi:

Tàu hàng mắc cạn suốt 3 ngày đầu năm

(Dân trí) - Trên đường vận chuyển tinh bột sắn từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) đến cảng Hải Phòng, một tàu hàng bất ngờ bị sóng biển đánh đứt dây neo, mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) vào ngày đầu tiên của năm 2015.

Qua xác minh, tàu hàng bị mắc cạn là loại tàu vỏ sắt HD, có công suất 700CV do ông Trần Quang Du (SN 1977, ngụ tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên.
Tàu hàng bị sóng đánh và đẩy vào vùng mắc cạn vào rạng sáng đầu năm 2015.
Tàu hàng bị sóng đánh và đẩy vào vùng mắc cạn vào rạng sáng đầu năm 2015.

Theo trình báo của ông Du, vào trưa ngày 30/12/2014, tàu HD nhận chở 1.250 tấn tinh bột sắn tại cảng Quy Nhơn để xuất đi đến cảng Hải Phòng. Trên hành trình vận chuyển hàng hóa, gặp sóng to và gió lớn nên tàu hàng thả neo dừng lại tại vùng biển Sa Huỳnh.

Vào lúc rạng sáng ngày 1/1/2015, sóng lớn đánh đứt dây neo, đẩy tàu hàng HD trôi dạt vào vùng mắc cạn, cách bờ kè bê tông chống sạt lở khoảng 40m. Hơn 35 tấn tinh bột sắn bị sóng đánh trôi xuống biển.

Đến ngày hôm nay (3/1), các đơn vị chức năng cùng thuyền viên vẫn chưa đưa tàu hàng di chuyển ra khỏi vùng mắc cạn. Hiện lực lượng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và dân quân xã Phổ Thạnh tổ chức canh giữ, tránh bị mất mát tài sản và chờ cơ quan chức năng giải cứu.

Hồng Long