1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 6 ngư dân chới với dưới biển

(Dân trí) - Sau khi đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Nam khiến 6 người rơi xuống biển, tàu hàng tiếp tục hành trình và không cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Rạng sáng nay 16/7, tàu cá mang số hiệu QNa 94727TS công suất 528 CV của ông Hồ Văn Khanh (36 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hoạt động ở vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng 4 hải lý về hướng Đông thì bị một tàu hàng đâm khiến cả 6 thuyền viên rơi xuống biển.

Tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 6 ngư dân chới với dưới biển - 1

Sau khi đâm chìm tàu cá, tàu hàng đã bỏ chạy bỏ mặc các ngư dân. (Ảnh minh họa)

Sau khi hận tin báo, Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An) đã kêu gọi các tàu cá hoạt động xung quanh đến ứng cứu. Lúc này, có tàu cá mang số hiệu QB 92378 hoạt động gần phát hiện sự việc đã đến cứu vớt 6 thuyền viên bị nạn.

Tiếp đó, tàu cá mang số hiệu QNa 95195 TS của ông Trần Công Minh (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang hành nghề cách tàu bị nạn 6 hải lý chạy đến hỗ trợ và đưa các thuyền viên vào bờ.

Theo thuyền trưởng Hồ Văn Khanh, sau khi đâm chìm tàu cá, tàu hàng này dừng lại một lúc rồi tiếp tục hành trình và không ứng cứu các ngư dân.

Hiện vụ việc đã được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam báo cáo đến Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đồng thời đơn vị đang rà lại ra đa để truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu, bỏ mặc ngư dân bị nạn.

Lực lượng chức năng đang xác minh tàu hàng này vì đêm tối, ngư dân không nhìn rõ số hiệu tàu hàng.

Công Bính