Quảng Bình:

Tàu cá không người trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

(Dân trí) - Một con tàu mang số hiệu nước ngoài mới đây đã trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình, trên tàu không có người mà chỉ có lưới đánh cá.

Chiều tối 27/4, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, chính quyền xã này đã báo cáo lên cấp và như lực lượng bộ đội biên phòng để xử lý vụ việc một tàu lạ trôi dạt vào bờ biển của địa phương.

Tàu cá không người trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình - 1

Con tàu dạt vào bờ biển Quảng Bình. (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo ông Hiến, con tàu nói trên được người dân thôn Liêm Tiến phát hiện vào khoảng 5h sáng nay. Con tàu dài khoảng 13m, cao khoảng 1,5m được sơn màu xanh lá cây. Trên tàu có dòng chữ giống chữ Trung Quốc và dãy số 21039.  Thời điểm phát hiện, tàu không có người mà chỉ có lưới đánh cá.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã báo cho các cơ quan chức năng đến hiện trường để bảo vệ chiếc tàu và giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Tiến Thành