Quảng Nam:

Tàu cá cùng 12 ngư dân trôi dạt trên biển gần một tuần

(Dân trí) - Chiều 1/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, sau gần 1 tuần thả trôi tự do trên biển Hoàng Sa, tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn đã được một tàu cá khác tiếp cận và đang trên đường lai dắt vào bờ.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, vào lúc 6h ngày 1/10, tàu cá QNa 91636 TS do ông Nguyễn Thanh Thành (37 tuổi, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã tiếp cận và lai dắt tàu QNa 90569 TS tại tọa độ 16,01 độ vĩ Bắc – 111,58 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc). Dự kiến sáng ngày 3/10 hai tàu sẽ về đến cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành).

Tài cá ngư dân Quảng Nam gặp nạn

Bộ đội Biên phòng cứu hộ một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào lúc 6h52 sáng ngày 26/9, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được tin báo trực tiếp từ tàu cá QNa 90569 TS do ông Huỳnh Văn Sửu (63 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên khác thông báo tàu gặp sự cố gãy trục láp, phải thả trôi với vận tốc 0,5 hải lý/giờ.

Ví trí gặp nạn được xác định có tọa độ 15º36’00N - 111º52’00E (cách Bãi Ốc Tai Voi, quần đảo Hoàng Sa khoảng 22 hải lý về hướng Tây), xung quanh không có tàu nào hỗ trợ. Tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Khi tàu QNa 90569 TS gặp nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tiếp nhận thông tin và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Theo đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), trong ngày 29/9, phía Trung Quốc đã cử một tàu cứu nạn đến khu vực tàu cá QNa 90569 TS để cứu hộ cứu nạn.

Khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn Trung Quốc xác định sự cố tàu QNa 90569 TS chỉ cứu hộ, không phải cứu nạn; đồng thời giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ tàu và cho hay, để được thực hiện cứu hộ phải trả chi phí theo thỏa thuận.

C.Bính