1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Tàu cá chở đoàn cán bộ khoa học cháy do nổ bình ắc quy

(Dân trí) - Sáng ngày 13/4, ông Lai Thanh Ẩn - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã cho biết, nguyên nhân cháy tàu cá chở đoàn cán bộ khoa học đêm 9/4 trên vùng biển Bạc Liêu là do chập điện bình ắc-quy.

Trước đó, đoàn cán bộ khoa học Viện Khoa học Công nghệ thuê tàu cá của ông Năm Thường (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đi khảo sát vùng địa chất biển từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu.

Chiều tối ngày 9/4, sau khi xong việc, đoàn neo đậu tàu trên vùng biển Bạc Liêu cách cảng phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) khoảng 10 hải lý nghỉ ngơi thì bất ngờ có tiếng nổ lớn bên trong khoang máy. Ngay sau tiếng nổ, lửa bùng cháy và cả đoàn gồm 9 người (7 cán bộ khoa học, 2 người còn lại là chủ tàu và thuyền viên) đã tận dụng mọi dụng cụ tích cực chữa cháy.

Do xung quanh khu vực cháy là các thùng nhiên liệu chứa dầu nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ, đoàn người trên tàu mới dập tắt được lửa. Tuy nhiên, nhiều vật dụng bên trong bị cháy rụi và tàu có khả năng bị chìm nên đoàn đã điện báo cho lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Sau khi nhận được thông tin, tàu Cảnh sát biển Vùng 4 đang tuần tra gần đó đã đến ứng cứu cùng lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu cử ra. Cho đến hơn 23h đêm 9/4, các tàu cứu hộ đến điểm bị nạn và cứu 9 người an toàn đưa vào bờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lai Thanh Ẩn- Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu- cho biết, sau khi cứu người an toàn, ngành chức năng cũng đã tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Qua làm rõ, ngành chức năng xác định nguyên nhân gây cháy là do chập điện bình ắc quy gây nổ bên trong khoang máy. “Đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên cơ quan chức năng cũng đã cho chủ tàu chạy tàu về Sóc Trăng để sửa chữa”, ông Ẩn cho biết thêm.

                                                                                                            Huỳnh Hải