1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Tàu cá bị lốc đánh chìm, 15 ngư dân thoát chết

(Dân trí) - Các ngư dân đang đánh cá thì một cơn lốc bất ngờ ập đến nhấn chìm con tàu. 15 ngư dân đã kịp mặc áo phao nhảy ra khỏi tàu thoát chết.

Ngư dân luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy trên biển.
Ngư dân luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy trên biển.

Chính quyền huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2/9, tàu cá của ông Nguyễn Văn Hải (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) mang số hiệu NA 93486 TS có công suất 320CV đang đánh cá cách đảo Bạch Long Vĩ 5 hải lý thì bất ngờ có một cơn gió lốc mạnh ập tới.

Cơn lốc ập đến bất ngờ, làm 15 ngư dân trên tàu hoảng loạn tìm cách đối phó và gọi tàu trong vùng biển đến ứng cứu. Sau gần 1 giờ đồng hồ vật lộn với cơn lốc mạnh, 15 ngư dân đã mặc áo phao và nhảy xuống biển thoát khỏi con tàu trước khi nó bị đánh chìm.

Sau khi thoát khỏi con tàu, 15 ngư dân đã được tàu cá của anh Trương Quang Đại (xã Quỳnh Lập) ứng cứu kịp thời nên không ai bị thương. Sáng 3/9, tàu cá anh Đại đã đưa 15 ngư dân vào bờ an toàn.

Được biết, con tàu của ông Hải chìm ở dưới lòng biển cùng nhiều vật dụng giá trị khác và thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Hay tin các ngư dân trên địa bàn gặp nạn, cùng ngày lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng chia sẻ cùng các ngư dân.

Nguyễn Duy