Tất cả CSGT Đà Nẵng xuống đường sau "lệnh" của Bí thư Thành ủy

(Dân trí) - Sáng 9/11, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã huy động tổng lực tất cả cán bộ, chiến sĩ ra đường làm nhiệm vụ xử lý tình trạng kẹt xe, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ…

CSGT Đà Nẵng tổng lực xuống đường sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy

 

Theo đại tá Lê Ngọc, đợt ra quân lần này là thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại hội nghị đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở phường xã của TP Đà Nẵng sáng 6/11. Kế hoạch thực hiện từ nay đến hết năm 2015.

Cụ thể, 100% lực lượng tuần tra đã được bung ra hết ngoài đường để làm nhiệm vụ. Trong đó, nội thành có 7 chốt, trung bình mỗi chốt từ 2 – 4 người. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ làm nhiệm vụ vào các giờ cao điểm tại những khu vực đông đúc. Khi tình hình ổn định thì chuyển qua chốt khác. Ngoài ra, các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa… cũng có mặt lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Cũng theo đại tá Lê Ngọc, chiến dịch này do đích thân một Phó trưởng phòng trực tiếp theo dõi, đôn đốc và thực thiện các chuyên đề cao điểm.

 

Lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng tổng lực xuống đường sau chỉ đạo của Bí thư thành ủy
Lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng tổng lực xuống đường sau chỉ đạo của Bí thư thành ủy

Đại tá Lê Ngọc cho biết, theo các tổ báo lại, sau khi lực lượng tổng lực ra quân, trong sáng ngày 7/11 và đêm ngày 8/11, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã trực tiếp đi kiểm tra và động viên anh em làm tốt nhiệm vụ.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 9/11, các “điểm nóng” về mật độ giao thông như Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm, Ông Ích Khiêm – Hùng Vương, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương… đều có mặt lực lượng cảnh sát giao thông.

 

Lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm 
Lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm 

Trung tá Phan Quang Pháp, Đội phó Đội chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, trong sáng 9/11, đội đã xử lý 15 trường hợp vi phạm trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, “xe mù”…

 

Thu giữ những xe vi phạm 
Thu giữ những xe vi phạm 

Được biết, trong 2 ngày 7 – 8/11, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 142 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 trường hợp “xe mù”, 17 trường hợp đi ngược chiều, 20 trường hợp vượt đèn đỏ, 20 trường hợp đi sai làn đường, 17 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, tại hội nghị đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở phường xã của TP Đà Nẵng sáng 6/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, trừ bộ phận hành chính phải trực còn lại phải ra đường tuần tra, nhất là giờ cao điểm, phải có mặt đầy đủ tại các điểm thường xuyên kẹt xe. Nếu trong vòng 3 tháng, không có chuyển biến tích cực thì điều chuyển Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Khánh Hồng