1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tập trung chống tiêu cực trong quản lí đất đai, thu chi ngân sách

(Dân trí) - Đất nước còn nghèo, nhưng tiêu pha nhiều khi quá mức. Dẫn chứng là việc sắm ô tô, rồi việc ra Trung ương hội họp tốn nhiều tỷ đồng, trong khi cán bộ ra chỉ lấy tài liệu mà không phát biểu - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Quản lí, sử dụng đất đai và quản lí thu chi ngân sách là hai lĩnh vực được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiếp tục “nhắm” đến trong năm 2009. Thủ tướng cũng nhắc nhở ngành Thanh tra không được chủ quan trong chống tham nhũng…

Trong ngày kỉ niệm của ngành Thanh tra, bên cạnh những thành tích đạt được, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã thẳng thắn báo cáo Thủ tướng những tồn tại trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Theo đó, việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Một số vụ việc tham nhũng trọng điểm xử lý còn chậm so với chỉ đạo của Chính phủ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phòng, chống tham nhũng còn gặp khó khăn.

Công tác rà soát chỉ đạo giải quyết các vụ việc tham nhũng có nơi chưa mạnh mẽ, quyết liệt. Một số vụ việc tham nhũng xử lý còn nhùng nhằng, kéo dài, làm cho dư luận lo ngại về kết quả, hiệu quả chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ đã triển khai 79 cuộc thanh tra, đã kết thúc 74 cuộc, đã kết luận 61 cuộc, phát hiện tổng giá trị sai phạm 2.393 tỷ đồng, 6,78 triệu USD, 8.508 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 676 tỷ đồng, 0,95 triệu USD, kiến nghị xử lý hành chính 30 tập thể, 46 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 9 vụ.

Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, ban hành quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa thực hiện xong.

Về thanh tra ngành, theo ông Truyền, nhiều bộ có thanh tra nhưng chưa thanh tra được vụ việc phát sinh trong bộ, ngành mình (Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Nhiều cuộc thanh tra kết luận, xử lý chậm và một số cuộc kết luận, kiến nghị chưa sắc sảo, chưa đủ nghiêm, nhất là liên quan đến hành vi tham nhũng chưa được rạch ròi, rõ ràng, việc thực hiện sau thanh tra hiệu quả chưa cao.

Về lực lượng thanh tra, ông Truyền thừa nhận, một số cán bộ còn có biểu hiện thực dụng, lợi dụng điều kiện công tác và chức quyền để vụ lợi, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, việc chống tham nhũng vừa qua đã có kết quả bước đầu, lấy lại được niềm tin của người dân nhưng Thủ tướng cũng nhắc nhở, không được chủ quan, phải tiếp tục kiên trì, thực hiện đồng bộ và có nhiều giải pháp

Thủ tướng chỉ đạo, năm 2009 thanh tra tiếp tục đi sâu hai lĩnh vực “nóng bỏng” nhất hiện nay là quản lý, sử dụng đất đai và quản lý thu chi ngân sách.

Thủ tướng đánh giá, vấn đề quản lí nhà nước về đất đai còn rất khó khăn và qua những chồng chéo, những kẽ hở đã làm nảy sinh tiêu cực, nảy sinh khiếu nại.

Về sử dụng ngân sách, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng, đất nước còn nghèo nhưng tiêu pha nhiều khi quá mức. Dẫn chứng là việc sắm ô tô rồi việc ra trung ương hội họp tốn nhiều tỷ đồng, trong khi cán bộ ra chỉ lấy tài liệu mà không hề phát biểu.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các cán bộ thanh tra, phải đặt mình vào vị trí của dân, giải quyết các vụ việc làm sao vừa hợp pháp, vừa hợp lý…

Tân Thảo