1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tập huấn lái xe đưa đón đại biểu sự kiện đối ngoại IPU-132

(Dân trí) - Sáng nay (11/3), Cục Cảnh sát giao thông (C67) - Bộ Công an, tổ chức tập huấn lái xe an toàn và triển khai những quy định giao thông nghiêm ngặt phục vụ Hội nghị Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU - 132) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Kỹ năng lái xe phục vụ đưa đón các đại biểu IPU - 132 được tập huấn sáng 11/3

Kỹ năng lái xe phục vụ đưa đón các đại biểu IPU - 132 được tập huấn sáng 11/3

IPU - 132 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/3 - 1/4. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông tuyệt đối cho các đại biểu tham dự Hội nghị là nhiệm vụ đặc biệt, trong đó việc tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe cho đội ngũ lái xe phục vụ Hội nghị là một hoạt động quan trọng.

C67 đã huy động lực lượng lái xe tốt nhất với yêu cầu không chỉ thực hiện nhiệm vụ lái xe đơn thuần mà phải xác định đó là hình ảnh lái xe của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. C67 yêu cầu lực lượng lái xe ngoài sự nhiệt tình, thái độ ân cần thì còn phải có kiến thức, hiểu biết nhất định về nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng C67- cho biết: “Trong giao tiếp đội ngũ lái xe cần phải thể hiện sự trọng thị, nhiệt tình, mến khách, bao gồm: Cách ứng xử, giao tiếp, tư thế tác phong, cách ăn mặc,đi đứng… Đặc biệt là các vấn đề đại biểu quan tâm, thể hiện sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn của mình”.

Người đứng đầu C67 đề nghị các cán bộ tham gia đợt tập huấn thực hiện nghiêm túc các quy định, quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động tập huấn để đảm bảo chất lượng lái xe tốt nhất phục vụ đưa đón các đại biểu tham dự sự kiện đối ngoại IPU - 132 tới đây.

Kỹ năng lái xe phục vụ đưa đón các đại biểu IPU - 132 được tập huấn sáng 11/3

Việc đảm bảo an toàn giao thông và lái xe đưa đón các đoàn đại biểu được xác định là nhiệm vụ quan trọng

C67 cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ lái xe phục vụ IPU-132 là phải có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, không được sử dụng rượu bia và các chất kích thích mà pháp luật nghiêm cấm… Đội ngũ lái xe cần thực hiện tốt việc xử lý các tình huống giao thông theo các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là trong các trường hợp không có cảnh sát chỉ huy giao thông hoặc đèn chỉ huy giao thông không hoạt động, có nhiều xe đến đường giao nhau cùng một lúc…

Được biết, tham dự Hội nghị IPU-132 tại Việt Nam có lãnh đạo cấp cao của các Nghị viện, Quốc hội và đông đảo Nghị sĩ trên thế giới. Hội nghị có từ 160-170 đoàn với khoảng 2.000 đại biểu, thân nhân và hàng trăm phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự.

Châu Như Quỳnh