Tạo hình âm đạo thành công cho một người lưỡng tính

Từ trước tới nay, chị B thấy mình vẫn rất nữ tính, nhưng đến tuổi dậy thì lại không có kinh nguyệt. Kết quả khám bệnh thật bất ngờ: chị B không có tử cung, không buồng trứng, bộ phận sinh dục “kết hợp” cả của nam và nữ…

Ngày 8/5, các bác sĩ của khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã phẫu thuật tạo hình âm đạo thành công cho bệnh nhân Trần T.B (36 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam). Sau gần nửa tháng phẫu thuật, ngày hôm qua 19/5, bệnh nhân lưỡng giới đầu tiên được phẫu thuật tạo hình thành công đã xuất viện.

 

Trước khi được phẫu thuật, Trần T.B thấy mình hoàn toàn nữ tính, nhưng đến tuổi dậy thì không thấy có kinh nguyệt. Tháng 12/2007, chị B tìm đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám bệnh vì nghĩ bị bệnh vô sinh. Kết quả thật bất ngờ: bệnh nhân B không có tử cung, không buồng trứng, không có âm đạo (chỉ có hình âm đạo bên ngoài, không có khoang âm đạo bên trong), bộ phận sinh dục “kết hợp” cả của nam và nữ, chỗ tiểu tiện có hình thù của dương vật, hai tinh hoàn nằm ở háng (đã bị xơ hoá)...

 

BS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, trước khi nhận bệnh nhân B từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chuyển sang, các bác sĩ trong khoa rất băn khoăn vì ca phẫu thuật tiên lượng rất phức tạp.

 

Tại Việt Nam đã có những ca tạo hình âm đạo được thực hiện nhưng chưa thành công vì phần da tạo hình sau đó bị co kéo.

 

Kíp phẫu thuật do các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Việt Đức đã sử dụng phương pháp dùng da đùi ngoài có cuống mạch của bệnh nhân để nuôi tạo hình âm đạo mới. Phương pháp này có ưu điểm da không bị co, phần da mới ghép có cảm giác do có cuống mạch và cả thần kinh đi theo.

 

Đây là lần đầu tiên, phương pháp này được thực hiện tại Bệnh viện Xanh Pôn, thay thế cho phương pháp tạo hình âm đạo bằng cách lấy da từ cánh tay và tạo hình âm đạo qua khuôn kinh điển, có nhược điểm phần da mới ghép dễ bị co kéo.

 

Do mảng da đùi khi lấy cuống động mạch vẫn được giữ nguyên và mảng da còn có rất nhiều dây thần kinh cảm giác đi theo nên sau khi bệnh nhân được phẫu thuật, bộ phận tạo hình sẽ có cảm giác như người bình thường.

 

Bệnh nhân cũng sẽ không phải điều trị bằng hoocmon vì kết quả kiểm tra trong cơ thể bệnh nhân chỉ chứa lượng hoocmon nam rất thấp. Cơ thể của bệnh nhân chỉ sai lệch bộ phận sinh dục, còn ngoại hình cũng như tâm tính hoàn toàn là phụ nữ.

 

Theo L.Hà 

VietNamnet